Hiệu quả từ việc chuyển đổi lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp

Cập nhật ngày: 29/08/2012 07:17:11

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có 11.650 lao động chuyển đổi từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp (từ đầu năm 2012 đến nay có 442 người). Mỗi lao động sau khi chuyển đổi có thu nhập trung bình từ 2,5 - 3 triệu đồng/tháng, giúp người lao động yên tâm, ổn định cuộc sống.

Hiện tại, việc chuyển đổi hình thức lao động được thực hiện dưới các dạng: người lao động chuyển trực tiếp từ nông dân sang làm công nhân tại các nhà máy; người lao động vừa làm ruộng vừa kết hợp làm các nghề phi nông nghiệp để có thêm thu nhập.


Lao động nông thôn chuyển từ lĩnh vực nông nghiệp sang
phi nông nghiệp

Gia đình chị Võ Thị Kim Xuân ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, trước đây sống bằng nghề làm ruộng, thu nhập không ổn định nên chị cùng gia đình quyết định đi làm công nhân tại Bình Dương. Chị Xuân cho biết: “Cả nhà tôi (4 người) đều đi làm công nhân, mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng, trừ chi phí cũng còn chút đỉnh dành dụm. So với làm lúa, mỗi năm gia đình tôi cũng có dư hơn trước...”.

Hộ chị Nguyễn Thị Lan, ngụ cùng địa phương có 5 người cũng đi làm công nhân tại Bình Dương. Chị Lan cho biết: “Nhà có 3 công ruộng, thu vào mỗi năm không bao nhiêu, nên mấy chị trong xóm rủ đi làm công nhân, cả nhà tôi cùng đi, đi làm công nhân theo ca, sống tiết kiệm. Mỗi năm về 2 lần, ruộng cho mướn đến mùa lấy tiền, sống cũng được...”.

Đa số các hộ con đông, ít ruộng đều có ý định chuyển đổi từ việc làm ruộng, vườn sang làm các ngành nghề không liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Không đi làm ăn xa, nhưng nhiều năm nay, hộ chị Nguyễn Thị Mẳn ngụ ấp 3, xã Mỹ Tân, ngoài làm 3 công ruộng, mỗi ngày chị còn nhận đan sản phẩm lục bình để có thêm thu nhập. Chị Mẳn cho biết: “Đan lục bình mỗi tháng được hơn 1 triệu đồng, kết hợp cả làm lúa, đan dây lục bình, cuộc sống ổn định hơn...”.

Tại ấp 3 xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh có nhiều chị em nhận gia công các sản phẩm lục bình. Theo chị Phan Thị Nhi, mỗi ngày có 30 người trong xóm vừa làm ruộng vừa đan lục bình mà chị là đầu mối. Chị cho biết: “Làm nghề đan lát thu nhập hàng ngày để trang trải việc nhà, còn tiền bán lúa thì để dành, cả hai nghề kết hợp lại với nhau rất thuận tiện...”.

Để người lao động nông nghiệp chuyển đổi mô hình lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, các đơn vị đào tạo nghề thực hiện hướng dẫn nghề từ 7 ngày đến 1 tháng (tùy theo mức độ tiếp cận của người lao động). Lao động được dạy nghề sẽ nhận tiền hỗ trợ học nghề, sau đó nhận hàng và gia công sản phẩm. Với cách làm này, nhiều lao động nông thôn tiếp cận được với nghề, làm quen với tác phong công nghiệp, từ đó người lao động có thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thị xã Hồng Ngự sau khi phối hợp với Công ty Cổ phần Sao Mai, Công ty TNHH MTV Khang Thịnh... hướng dẫn người dân học nghề phi nông nghiệp đã cung cấp hơn 100 lao động nông thôn cho các doanh nghiệp, công ty gia công đan ghế nhựa, gắn kết cườm, may, thu nhập mỗi lao động trung bình 50.000 đồng/ngày. Từ hiệu quả trên, hiện thị xã Hồng Ngự đang tiếp tục khảo sát nhu cầu phối hợp dạy nghề và nhu cầu cần lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã và các địa phương lân cận để tiếp tục dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Việc chuyển đổi mô hình lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp là một việc làm khó, xuất phát từ tác phong nông nghiệp quen thuộc của người dân trong lao động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, qua công tác định hướng đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đúng đắn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị trực thuộc, chính quyền địa phương đã làm cho người dân từng bước thay đổi thói quen, chủ động tham gia vào hoạt động nghề. Để tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi, từ đây đến cuối năm 2012, các đơn vị Trường, Trung tâm dạy nghề sẽ duy trì, mở rộng các nghề đan giỏ, đan dây nhựa, may công nghiệp, tạo các sản phẩm từ tre, trúc, mây cói, dịch vụ bảo mẫu, chăm sóc gia đình..., nhằm tạo điều kiện cho người dân có việc làm, thu nhập sau khi chuyển đổi.

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn