Làng nghề phục vụ mùa lũ chờ con nước

Cập nhật ngày: 27/08/2012 14:01:36

Hiện nay, người dân chuyên nghề đóng xuồng ghe, đan lưới, lờ lọp đều hoàn thành các công đoạn chính, chuẩn bị cung ứng sản phẩm cho mùa lũ. Đến với các làng nghề vào thời điểm này không khí làm việc nhộn nhịp hơn.

Đối với nghề đan lờ lọp, mỗi hộ đều chuẩn bị từ 1.000 đến vài nghìn cái để phục vụ thời gian cao điểm. Ông Lê Văn Lấp, xã Hòa Long cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị khoảng 1.000 cái lọp để bán ra thị trường. Do lượng nhân công năm nay khó tìm, nguyên vật liệu cũng tăng và gia đình cũng bận việc đồng áng nên chỉ làm được một số để bán”.


Nghề đan lọp

Năm 2011, giá lọp tăng cao ngất ngưỡng nhưng vẫn không đủ hàng cung ứng. Sang năm 2012, nhiều người dự đoán mực nước sẽ về nhiều không kém, nên nhiều hộ làm nghề chuẩn bị thêm nguồn hàng, với ước vọng một mùa bội thu. “Dự đoán năm nay nước về nhiều hơn mọi năm nên chúng tôi đã trữ nhiều sản phẩm lọp hơn để chờ thời điểm vào mùa thì xuất hàng. Mong là giá cả sẽ ổn như năm rồi” - bà Trần Thị Diệu, xã Hòa Long cho hay.

Đến với xóm chuyên làm lưới, không khí sản xuất cũng không phần kém sôi động, các tay lưới vừa đan xong được treo kín cả cơ sở. Sản phẩm lưới có nhiều loại khác nhau, nhưng ưa chuộng nhất là lưới giăng cá linh, giá mỗi tay lưới loại này dao động từ 95.000 - 310.000 đồng. Chủ tiệm lưới Dũng Hồng cho biết: “Đây là thời gian cao điểm nhất trong năm nên tôi và nhân công bắt đầu chuẩn bị nguồn hàng từ tháng giêng. Tuy năm nay một số nguyên liệu để làm lưới có phần khan hiếm nhưng chúng tôi cũng cố gắng tìm để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng lưới trong mùa lũ của người dân”.

Phương tiện phục vụ đánh bắt thủy sản trong mùa lũ chủ yếu là xuồng cũng được các chủ vựa mua chờ cung cấp cho thị trường. Giá mỗi chiếc xuồng hiện khoảng 500.000 đồng...

Công đoạn chuẩn bị sản phẩm hầu như hoàn tất, điều mà mọi người mong đợi hơn là nước lũ về nhiều mang theo nguồn thủy sản dồi dào để sản phẩm của họ có thị trường tiêu thụ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hiện mực nước lũ đổ về còn quá ít, vì vậy, hiện nay sản phẩm mùa lũ chỉ bán ra với số lượng vừa phải, cầm chừng. Anh Phạm Tấn Lộc xã Hòa Long cho biết: “Năm trước, vào thời điểm này là thương lái đến mua sản phẩm rất nhiều, bán không kịp, giá mỗi sản phẩm từ 15.000 - 16.000 đồng/cái mà không đủ hàng để bán. Hiện tại giá mỗi cái lọp chỉ 11.000 đồng. Với mức giá này, bán ra lời rất khiêm tốn vì giá thành mỗi sản phẩm là 8.000 đồng. Nếu năm nay nước lũ về trễ và không nhiều thì xem như chịu lỗ”.


Lưới là một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong mùa lũ

Ngoài việc lũ về chậm còn có nhiều yếu tố khác. Bà Trần Thị Diệu chia sẻ: “Hiện nay phần lớn diện tích ruộng đều được đê bao, nên diện tích đánh bắt bị hạn hẹp dẫn đến số lượng khách đặt hàng không nhiều”.

Chủ cửa hàng tiệm lưới Dũng Hồng cho biết: “Theo như năm rồi thì giờ này tiệm tôi đã xuất ra nhiều sản phẩm lắm, nhưng năm nay nước về ít số lượng hàng xuất ra chậm. Hiện nay, người làm nghề chỉ hy vọng lượng nước sẽ về nhiều để người dân mưu sinh có thu nhập và chúng tôi cũng kiếm được lãi từ sản phẩm của mình”.

Mùa nước lũ đối với người dân các tỉnh ĐBSCL là lúc họ có thể kiếm thêm thu nhập từ nguồn thủy sản dồi dào, mang nhiều phù sa cho mùa vụ sau... nên họ vẫn mong sao có một mùa “lũ đẹp”...

Tuấn Tường

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn