Huyện Cao Lãnh
Chú trọng phát triển sản xuất lúa, cây ăn trái theo hướng hiện đại

Cập nhật ngày: 27/08/2012 14:01:29

Những năm gần đây, ngành Nông nghiệp huyện Cao Lãnh chú trọng xây dựng hệ thống nhân giống lúa chất lượng cao, cánh đồng mẫu lớn và phát triển cây ăn trái đặc sản, nhằm chủ động tạo ra nguồn nguyên liệu hàng hóa tập trung phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tính đến năm 2012, toàn huyện có 16 câu lạc bộ sản xuất lúa giống xác nhận, diện tích 124,88ha (bình quân 30-50 ha/vụ), sản lượng 811,72 tấn. Các loại lúa giống xác nhận được sản xuất nhiều như: OM 4900, OM 5451, OM 6976, VĐ 95-20... Cùng với việc sử dụng giống lúa chất lượng cao, nông dân còn kết hợp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất (chương trình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm,...) góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận trên cùng một diện tích, đặc biệt là nâng cao chất lượng hạt gạo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn cũng là một trong những chương trình trọng tâm trong sản xuất lúa nhằm gắn kết giữa 4 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước).


Sản xuất xoài theo hướng an toàn

Năm 2011, toàn huyện chỉ có 86,67ha/77 hộ nhưng đến năm 2012 diện tích đã tăng lên 541,71ha/533 hộ sử dụng hai loại giống cấp xác nhận là OM 4900 và OM 6976, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa đã mang lại lợi nhuận cao. Vụ đông xuân 2011-2012, nông dân sản xuất trong cánh đồng mẫu lớn đạt năng suất 75 tạ/ha (cao hơn 3 tạ/ha), giá thành 3.300 đồng/kg lúa (giảm 256 đồng/kg lúa), lợi nhuận 20.250.000 đồng (tăng 5.300.000 đồng/ha) so với sản xuất lúa bình thường. Hiện nay, diện tích vườn cây ăn trái của huyện Cao Lãnh là 5.298ha, trong đó cây xoài chiếm gần 3.670ha. Phần lớn nhà vườn ứng dụng các quy trình sản xuất xoài theo hướng an toàn, ứng dụng quy trình sản xuất xoài rải vụ, bao trái. Đặc biệt, mô hình sản xuất xoài đạt tiêu chuẩn GlobalGAP tại xã Mỹ Xương với diện tích gần 22ha. Đầu năm 2012, Cục sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận nhãn hiệu Xoài Cao Lãnh và Xoài Cát Chu Cao Lãnh nhằm từng bước công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh, định hướng đến năm 2015, diện tích sản xuất lúa là 70.228ha, năng suất bình quân cả năm 61,57 tạ/ha; sản lượng lúa trên 430.000 tấn, 85% diện tích sử dụng giống xác nhận; 75% diện tích thu hoạch bằng cơ giới. Diện tích chuyên vườn cây ăn trái đến năm 2015 trên địa bàn huyện là 5.550ha, trong đó 35% diện tích sản xuất theo hướng an toàn. Để đạt được các chỉ tiêu trên, ngành Nông nghiệp huyện đã đưa ra nhiều giải pháp như: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp theo hướng đa mục tiêu gắn với hệ thống giao thông nông thôn; tăng cường đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên cứu sản xuất và chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất giống; quy hoạch vùng sản xuất các loại cây có giá trị kinh tế cao... nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn