Kế hoạch giữ vững danh hiệu Ramsar

Cập nhật ngày: 27/07/2012 15:27:46

Chiều ngày 26-7-2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương đã có buổi làm việc với Vườn Quốc gia Tràm Chim về kế hoạch bảo vệ khai thác và phát triển vườn sau khi nhận danh hiệu Ramsar.


Quang cảnh buổi làm việc

Theo kế hoạch, Vườn quốc gia Tràm Chim sẽ tiến hành xây dựng điều chỉnh cơ cấu bộ máy tổ chức của vườn theo Nghị định 117 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức và nhân viên có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Tràm Chim còn triển khai xây dựng quy hoạch bảo tồn và phát triển vườn đến năm 2020, thực hiện phương án sử dụng tài nguyên hợp lý có sự tham gia của cộng đồng, xây dựng đề án an sinh xã hội bền vững cho dân cư vùng đệm…

Huy động mọi nguồn lực, đầu tư phát triển vườn, nhất là lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch được Vườn quan tâm thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, công an tổ chức tuần tra bảo vệ rừng giảm thiểu tình trạng xâm nhập trái phép, phòng cháy chữa cháy có hiệu quả...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương khẳng định Vườn Quốc gia Tràm Chim là một tài sản vô giá mà lãnh đạo Vườn cần suy nghĩ thêm để khai thác đúng tiềm năng giúp Vườn phát triển. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu Vườn Quốc gia Tràm Chim sớm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh việc kết hợp với các lực lượng công an huyện, xã để tuần tra canh gác hạn chế tình trạng xâm nhập rừng trái phép…Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim, trong đó các sở ngành sẽ có trách nhiệm về lĩnh vực của mình trong công tác quản lý. Đồng thời UBND tỉnh cũng sẽ mời các tổ chức đến khảo sát vườn để tư vấn đưa ra những hướng đi phát triển, đặc biệt là công tác quảng bá, kêu gọi đầu tư khai thác du lịch…

K.D

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn