Lũ thấp, các làng nghề truyền thống bị mất mùa

Cập nhật ngày: 08/10/2012 07:18:16

Năm nay nước lũ thấp, hoạt động của các làng nghề truyền thống ở huyện Lai Vung kém phần khẩn trương. Làng nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu sản xuất không tăng hơn so bình thường. Ông Trịnh Hữu Nghĩa - chủ cơ sở đóng xuồng ghe ấp Long Thuận, xã Long Hậu cho biết: Mùa nước năm nay, lượng xuồng sản xuất ra giá bán không tăng và cũng không hút hàng. Từ đầu mùa nước đến nay, cơ sở của ông bán khoảng 200 chiếc xuồng, ghe các loại, giảm 50 chiếc so với mùa nước năm 2011. Năm nay, lái buôn không hợp đồng trả tiền trước, làm cho các chủ cơ sở đóng xuồng ghe thiếu vốn nên dẫn đến 1 số cơ sở nhỏ tạm ngừng sản xuất phải chuyển sang làm thợ đóng xuồng thuê cho các cơ sở lớn.

Làng nghề sản xuất lưới ở địa bàn xã Long Hậu và thị trấn Lai Vung khoảng 10 hộ, số mét lưới sản xuất ra của năm nay giảm 30% so với năm 2011, số lượng tiêu thụ cũng giảm. Hiện mỗi ngày anh Nguyễn Văn Út chỉ bán lẻ ở chợ thị trấn Lai Vung trên dưới khoảng 2.000m lưới. Giá bán không tăng, cụ thể lưới 3 màn bán lẻ 60 ngàn đồng/tay 50m, bằng với giá năm 2011, các loại lưới khác giá bán tương đương, trong khi giá nguyên liệu sản xuất và công lao động tăng, vì vậy lợi nhuận mang lại cho các hộ sản xuất lưới năm nay giảm đáng kể.

Tương tự, các hộ làm lọp ở ấp Long Bình, Long Hội (xã Hòa Long) cũng đang trong tình trạng bán không chạy hàng, thương lái đặt mua với số lượng ít. Giá lọp đẹp từ 13.000 - 15.000 đồng/cái, lọp thường 8.000 - 10.000 đồng/cái, không cao hơn năm 2011.

Mỹ Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn