Mùa hoa trên xứ rẫy

Cập nhật ngày: 30/01/2019 08:14:46

ĐTO - Nhiều hộ dân chuyên trồng rẫy ở xã cù lao của huyện Hồng Ngự chuyển đất rẫy sang trồng hoa kiểng bán Tết.


Người dân chuyển đất trồng rẫy sang trồng hoa vạn thọ

10 năm kinh nghiệm chuyển đổi từ chuyên canh hoa màu sang trồng hoa kiểng bán Tết, năm nay, ông Bùi Văn Mỹ, ngụ xã Long Thuận, tiếp tục gắn bó với vụ hoa Tết.

Với diện tích 5.000m2 đất rẫy, ông Mỹ chia làm nhiều đợt xuống giống hoa cúc, vạn thọ để thuận lợi trong khâu tiêu thụ.

“Mỗi dịp Tết, tôi chuyển sang trồng hoa phục vụ thị trường Tết, cho thu nhập kinh tế cao” - ông Mỹ nói.

Nông dân chọn nhiều giống hoa, cây cảnh canh tác trên cùng một diện tích đất, như: cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, vạn thọ, cẩm chướng, hướng dương, phát tài,…

Những năm gần đây, việc trồng hoa Tết trên đất rẫy giúp nông dân thu lãi cao, với diện tích 1.000m2 thu nhập khoảng 20 triệu đồng/vụ, tăng gấp 2 lần so với canh tác hoa màu.

Nhiều hộ dân còn tận dụng những khoảng đất trống quanh nhà trồng hoa bán Tết mang lại hiệu quả kinh tế.

Ông Trần Công Trứ, ngụ xã Long Thuận, chia sẻ: “Nhu cầu hoa chưng Tết của người dân rất cao nên tôi trồng hoa thọ bán Tết lợi nhuận cao. Trồng hoa vạn thọ cũng không quá khó. Nửa công đất gần nhà, tôi trồng 3.000 chậu hoa thọ, cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng, chỉ có 2 tháng chăm sóc”.


Nông dân trồng khóm son Thái lên chậu kiểng

Bên cạnh các loại hoa kiểng, những loại cây nông sản cho trái, như: đu đủ, bắp, khóm son thái,… được nông dân cho lên chậu kiểng bán trong dịp Tết. Các loại cây này đã tạo ra màu sắc mới cho ngày Tết, còn giúp nông dân nâng cao giá trị nông sản với cách làm sáng tạo.

Ông Trần Văn Đen - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Thuận cho biết, ở xã cù lao Long Thuận có những nông dân trồng rẫy chuyển sang trồng hoa có hiệu quả. Những năm gần đây, nông dân trồng hoa kiểng dịp Tết thấy có hiệu quả nên năm 2019, nhiều hộ mở rộng diện tích.

DƯƠNG ÚT - MINH THI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn