Nông dân làng hoa hoàn tất xuống giống cúc mâm xôi

Cập nhật ngày: 01/08/2016 16:25:34

Thời điểm này, nông dân làng hoa Sa Đéc đã hoàn tất việc xuống giống cúc mâm xôi phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Gần 30 năm gắn bó với nghề trồng hoa Tết, ông Trần Công Phúc ở ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông cho biết, vụ hoa Tết năm nay, gia đình tiếp tục chọn giống hoa truyền thống của làng hoa là cúc mâm xôi để trồng. Với diện tích 3.500m2, bước đầu, gia đình đã đầu tư trên 20 triệu đồng để làm giàn, mua cây giống và chuẩn bị các nguyên vật liệu cho việc xuống giống 4.500 giỏ cúc mâm xôi. Nhận thấy ưu điểm của giống hoa cấy mô từ những vụ hoa năm trước, ông Phúc chọn mua nguồn cây giống từ Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp.


Nông dân xã Tân Khánh Đông xuống giống cúc mâm xôi. Ảnh: Thanh Nghĩa

Là đơn vị cung cấp cây giống sạch bệnh cho nông dân làng hoa Sa Đéc, trong vụ hoa Tết 2017, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp cung ứng khoảng 300.000 cây giống cấy mô các loại cho nông dân. Hiện tại, Trung tâm tiếp tục nhận đơn đặt hàng của nông dân để sản xuất 70.000 cây giống hoa cúc đồng tiền và 100.000 cây hoa chuông cấy mô.

Do nguồn cung ứng cây giống từ phía Trung tâm chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của nông dân, trong khi đó vào cao điểm xuống giống các loại hoa Tết, nhu cầu cây giống của người trồng khá cao nên bên cạnh việc chủ động nhân giống để gieo trồng, một số nông dân tại xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc nhận thêm bầu cây con cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger để cung cấp cho các hộ xung quanh và một số tỉnh lân cận. Với giá bán mỗi cây giống dao động từ 500 - 600 đồng thì khi nhận bầu 1.000 cây giống, nông dân có lãi từ 3 - 4 triệu đồng. Mức thu nhập này giúp người trồng có thêm chi phí trang trải đầu tư cho vụ hoa Tết.

Theo Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, trong vụ hoa Tết năm nay, Phòng sẽ phối hợp Trạm Khuyến nông thành phố triển khai các mô hình hoa Tết như: hồng leo, lyli, đồng thời xây dựng mô hình quy mô lớn với các giống chưa được nhân rộng, qua đó vận động người dân tham gia trong mô hình thực hiện điểm sản xuất kết hợp với tham quan du lịch theo kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh trên địa bàn TP.Sa Đéc.

Bên cạnh cúc mâm xôi, các giống hoa truyền thống của làng hoa Sa Đéc như cúc Đài Loan, cúc Tiger, hoa hồng, thược dược, vạn thọ... sẽ được nông dân xuống giống từ khoảng tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Một số giống hoa cấy mô được thị trường ưa chuộng trong những năm gần đây như cúc đồng tiền, hoa chuông cũng đã được Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao sản xuất theo số lượng đặt hàng để cung ứng cho nông dân xuống giống đúng thời điểm.

TRÚC NGUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn