Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 24/11/2020 15:06:45

ĐTO - Ngày 24/11, tại huyện Tam Nông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết “Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2014 – 2020” tỉnh Đồng Tháp; tọa đàm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi. 


Các đại biểu tham gia tọa đàm 

Giai đoạn 2014 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã cụ thể hóa các nội dung Đoàn thanh niên tham gia xây dựng NTM vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện thường xuyên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản liên quan và chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc cụ thể hóa cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” thông qua việc xây dựng kế hoạch Đoàn thanh niên tham gia xây dựng NTM… 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về quan điểm, nội dung và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM được truyền tải thông qua wesite của Tỉnh đoàn, huyện, thành đoàn trực thuộc… , tuyên truyền thông qua trang fanpage Tuổi trẻ Đất Sen hồng, các fanpage của tập thể, cá nhân thuộc cán bộ đoàn các cấp trong tỉnh… Để công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng NTM mang lại hiệu quả cao, các cấp bộ Đoàn cũng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội, các cuộc họp chi đoàn, sinh hoạt các câu lạc bộ, hoạt động Kỳ nghỉ xanh, Tháng thanh niên… Qua 6 năm thực hiện, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 732 hội thi, diễn đàn, tọa đàm về NTM, thu hút hơn 448 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; phát trên 82 ngàn poster, tờ rơi và 7.500 quyển sổ tay, tài liệu tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức thực hiện nhiều phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ về tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan ở nông thôn. 6 năm qua, thông qua các đợt hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn thực hiện thường xuyên với các công trình, phần việc thiết thực như: vận động xây dựng hơn 479 căn nhà nhân ái; vận động kinh phí, ngày công xây dựng mới 113 cầu bê tông; triển khai thực hiện 12 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; hiến hơn 75 ngàn đơn vị máu… Công tác định hướng lập nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên được quan tâm chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, giúp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo…  

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham gia tọa đàm chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai chuyên đề mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và tiếp cận nguồn vốn khuyến công, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP… 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Giấy khen cho 11 cá nhân thanh niên làm kinh tế giỏi; 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM. 

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn