Trường hợp mắc nhiều bệnh hiểm nghèo mong được giúp đỡ

Cập nhật ngày: 04/03/2024 04:59:51

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240304050056dt1-6.mp3

 

ĐTO - Ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1984) ngụ ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hiện đang mắc nhiều bệnh hiểm nghèo đang rất cần các nhà hảo tâm giúp đỡ.


Ông Nguyễn Văn Thuận hiện đang mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Bà Nguyễn Thị Hiếu (vợ ông Thận) bày tỏ: Trước đây, anh Thuận có mắc một số bệnh như: rò rĩ hậu môn, chân trái bị sưng và hoại tử... gia đình mua thuốc điều trị hằng ngày và anh vẫn đi làm kiếm thu nhập để trang trải chi phí trong gia đình. Ngày 7/2/2024, bất ngờ anh Thuận bị mệt và lói ở ngực... gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tam Nông và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, chuyển đến Bệnh viện Phổi Đồng Tháp để cấp cứu, điều trị bệnh. Các bác sĩ ở bệnh viện chẩn đoán: Anh Thuận mắc nhiều chứng bệnh cần phải chữa trị, nếu không sẽ ảnh hưởng tính mạng. Nằm điều trị được vài ngày, tốn cả chục triệu đồng, bệnh có chiều hướng thuyên giảm... Nhưng, gia đình đã hết tiền điều trị nên phải đưa anh Thuận về nhà nằm dưỡng bệnh. Đến ngày 20/2/2024, bệnh hoành hành cơ thể nên gia đình đã đưa anh Thuận vào Trung tâm Y tế huyện Tam Nông để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, cho biết, qua chẩn đoán, ông Thuận mắc bệnh “Nhiễm trùng huyết ngõ vào từ đường hô hấp/Tràn mủ màng phổi/Lao phổi có bằng chứng VKH/Đái tháo đường Type 2/Rối loạn điện giải và giảm đạm máu” nếu kiên trì chữa trị sẽ phục hồi và khỏi bệnh. Chi phí thuốc điều trị bệnh khoảng 20 triệu đồng.

Gia cảnh ông Thuận hiện không đất sản xuất, vợ chồng và 2 đứa con sống trong căn nhà tình thương được nhà hảo tâm cất tặng từ năm 2016. Vợ ông Thuận dù đang mang thai vẫn phải đi dặm lúa, hái ớt, làm cỏ mướn... tiền công ít nên không giúp được gì cho chồng. Hai đứa con trai đang học lớp 7 và lớp 5 phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ, thay phiên chăm sóc cha.

Trước hoàn cảnh rất khó khăn của ông Nguyễn Văn Thuận, rất mong các nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái giúp đỡ ông Thuận có tiền trị bệnh, vượt qua khốn khó. Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ với vợ ông Thuận là bà Hiếu điện thoại: 0368.111.506.

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn