Trồng thanh long ruột đỏ đạt hiệu quả

Cập nhật ngày: 23/10/2013 03:53:44

Hiện nay trên địa bàn huyện Lấp Vò ngoài cây cam xoàn mang lại hiệu quả kinh tế thì cây thanh long ruột đỏ cũng được người dân đâu tư trồng và bước đầu cho lợi nhuận kinh tế ổn định.

Ông Trần Tấn Thuấn ngụ ấp Hưng Lợi Đông, xã Long Hưng B trồng 150 gốc cây thanh long ruột đỏ và qua một năm chăm sóc, vườn thanh long của ông cũng đã bắt đầu cho thu hoạch, mỗi đợt cho năng suất từ 80 - 100kg, với giá bán hiện tại từ 15.000 - 20.000/kg, trừ chi phí mỗi năm ông thu lãi trên 40 triệu đồng. Ngoài việc bán trái, ông còn bán cây giống cho người dân trong xã và các xã lân cận.

Theo ông Thuấn, thanh long ruột đỏ rất dễ chăm sóc, vốn đầu tư ít hơn so với các loại cây ăn trái khác và có thể thu hoạch quanh năm. Hiện nay tại xã Long Hưng B, bà con nông dân đã đầu tư trồng trên 2ha cây thanh long ruột đỏ và bước đầu mang lại hiệu quả.

Đăng Khoa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn