99 năm tù cho nhóm đòi nợ bằng hung khí

Cập nhật ngày: 14/06/2013 05:49:27

Ngày 12/6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Võ Tấn Phát (SN 1986, ngụ ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), Lê Hữu Nghĩa (SN 1991, ngụ tổ 10, ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành), Nguyễn Minh Đức (SN 1989); Lưu Thanh Toàn (SN 1989),; Nguyễn Phước Nguyên (SN 1987) cùng ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành về tội "giết người", "cướp tài sản"; Huỳnh Kiều Thu (SN 1992, ngụ ấp An Lợi, xã Định Yên, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) tội "không tố giác tội phạm" và Nguyễn Trường Giang (SN 1995, ngụ ấp An Hòa, xã An Hiệp, huyện Châu Thành) tội "che giấu tội phạm".


Bị cáo Võ Tấn Phát cùng đồng bọn nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2011 Trần Văn Non lên thành phố Hồ Chí Minh làm thuê. Trong thời gian này, Non chơi cá độ bóng đá và thua Võ Văn Hùng 16 triệu đồng. Sau đó Non bỏ về quê tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành mà không trả tiền cho Hùng.

Ngày 25/8/2011, Võ Văn Minh (em ruột Hùng) kêu Phát đi tìm Non để đòi nợ dùm. Phát cùng Nghĩa, Kiều Thu, Đức, Toàn, Nguyên, Giang chuẩn bị hung khí đến ấp Hòa Trung, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành để tìm Non. Khi gặp Non đang ngủ một mình trong nhà, Phát và các đồng phạm sử dụng hung khí chém nhiều nhát và chích điện vào người đến khi Non nằm bất động và lấy của Non số tài sản gồm: 1 máy tính xách tay hiệu Acer; 2 điện thoại hiệu Nokia và số tiền 47 triệu đồng. Bị hại Trần Văn Non may mắn không chết là do được đưa đi cấp cứu điều trị kịp thời.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Phát 27 năm tù; Nguyễn Phước Nguyên 20 năm tù; Nguyễn Minh Đức 20 năm tù; Lưu Thanh Toàn 15 năm tù; Lê Hữu Nghĩa 15 năm tù cùng về tội "giết người", "cướp tài sản"; Nguyễn Trường Giang 9 tháng tù về tội "che giấu tội phạm" và Huỳnh Kiều Thu 14 tháng tù về tội "không tố giác tội phạm".

Đức Tuấn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn