Bắt quả tang đối tượng dùng súng hơi bắn chim cò

Cập nhật ngày: 12/01/2021 10:19:19

ĐTO – Ngày 12/1, thông tin từ UBND xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò xác nhận, thông qua nguồn tin báo của người dân, lực lượng Công an xã vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Thành (SN 1988, ngụ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò) có hành vi sử dụng súng hơi để bắn chim cò trên địa bàn, đồng thời lập biên bản thu giữ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh bước đầu, đối tượng Nguyễn Hoàng Thành khai nhận: vào cuối năm 2020, Thành có đặt mua 1 khẩu súng trên mạng Internet để bắn chim cò. Công an xã Mỹ An Hưng B đã tuyên truyền, nhắc nhở về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, nên Thành đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.


Một khẩu súng bắn đạn chì được người dân tự nguyện giao nộp thông qua công tác tuyên truyền, vận động của ngành chức năng
(Ảnh: T.Liệu)

Thời gian gần đây, Công an các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Từ đó, nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp súng bắn chim cò.

Điển hình như: Nguyễn Quốc Huy (SN 1988, ngụ xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng) đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng dùng để bắn chim cò được đặt mua trên mạng Internet với số tiền gần 10 triệu đồng. Hay anh Phạm Minh Tùng (SN 1988, ngụ Phường 1, TP.Sa Đéc) cũng đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn bắn đạn chì hiệu Airporce được đặt mua trên mạng Internet với giá 12 triệu đồng.

Hồng Ngự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn