Đưa người đi nước ngoài trái phép, 3 bị cáo lãnh án gần 17 năm tù

Cập nhật ngày: 08/04/2021 16:06:35

ĐTO - Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng vừa xét xử và tuyên phạt các bị cáo gồm: Lê Văn Trọng (SN 1970, ngụ xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) mức án 6 năm tù, Đoàn Thị Thùy Chị (SN 1980, ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) mức án 5 năm 6 tháng tù, Trần Thị Mén (SN 1996, ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) mức án 5 năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.


Bị cáo Lê Văn Trọng

Diễn biến của vụ việc cho thấy, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, nhằm đảm bảo hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch ở trong nước, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia từ 00 giờ 00 phút ngày 1/4/2020. Do nhu cầu xuất cảnh đi Thái Lan làm ăn của người dân tăng cao trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19, lợi dụng việc này Nguyễn Xuân Ý đã thông qua Facebook “Oai Nguyen” và số điện thoại 0349.350.674 của mình để làm quen, giới thiệu từng đưa người đi Thái Lan thành công, nhằm lôi kéo người khác trốn đi Thái Lan trái phép để thu lợi bất chính. Mỗi trường hợp đưa người trốn đi Thái Lan trót lọt Ý nhận 16 triệu đồng, người đi đưa trước 8 triệu đồng, số tiền còn lại khi đến Thái Lan sẽ trả đủ.


Bị cáo Đoàn Thị Thùy Chị

Thông qua các mối quan hệ, Ý có được số điện thoại của bị cáo Lê Văn Trọng và chủ động liên lạc với Trọng đặt vấn đề đưa người trốn qua Campuchia để đi Thái Lan làm thuê. Qua trao đổi, Ý hứa góp vốn để Trọng sang Campuchia mua bán tấm bạt che mưa, vì Trọng biết tiếng Campuchia và thông thạo đường đi. Thấy việc hợp tác với Ý có lợi nhuận cao nên Trọng nhận lời đưa người qua Campuchia. Theo thỏa thuận, Ý đưa người đến bến xe huyện Tân Hồng, Trọng sẽ đón và đưa sang Campuchia rồi mua vé xe đò cho họ đi đến PhnômPênh.

Để đưa người qua biên giới, Trọng liên hệ với bị cáo Đoàn Thị Thùy Chị (sống nghề chạy xe mô tô chở khách qua lại biên giới Dinh Bà - Bontia-Chacrây) kêu tìm người dẫn khách trốn qua biên giới đưa đi Phnôm-Pênh. Thùy Chị liên lạc với một người tên Xuân (người Việt Nam sinh sống ở Campuchia, không rõ nhân thân, lai lịch) để dẫn khách trốn qua biên giới, rồi liên lạc với Sorn-Chan-Tha (tên thường gọi là Chan-Tha (ngụ xã Peam-Tea, huyện Kampong-Trabaek, tỉnh Prey-Veng, Vương quốc Campuchia) kinh doanh dịch vụ xe khách ở Campuchia để mua vé xe cho những người đi đến Phnôm-Pênh.


Bị cáo Trần Thị Mén đều lãnh án tù vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép

Ngoài ra, Thùy Chị còn thuê bị cáo Trần Thị Mén chở khách đến khu vực biên giới để Xuân đón đưa sang Campuchia. Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận, từ đầu tháng 9 đến ngày 16/9/2020, vì mục đích vụ lợi cá nhân, Trọng, Thùy Chị và Mén đã 2 lần tổ chức cho 8 người trốn đi nước ngoài trái phép. Trong đó, vào ngày 16/9/2020, ngành chức năng huyện Tân Hồng bắt quả tang 3 bị cáo có hành vi đưa người vượt biên trái phép qua Campuchia. Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Xuân Ý và khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn