Làm rõ vụ việc dùng súng uy hiếp đòi nợ

Cập nhật ngày: 28/11/2018 05:58:37

Công an huyện Lấp Vò đang tiến hành điều tra làm rõ vụ “Tàng trữ công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm” đối với Nguyễn Liêu Xuân Khoa (SN 1999) ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới (An Giang).

Sau khi nhận được tin báo của anh Hà Minh Phúc (SN 1999) ngụ ấp Tân Thuận A, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, về việc bị đối tượng Khoa và đồng bọn chặn đầu xe, sử dụng súng và đèn pin chích điện để uy hiếp, Công an huyện Lấp Vò đã mời Khoa và các đối tượng Lê Văn Liêm (SN 1997), Lê Văn Vui (SN 1990) và Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2002) cùng ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới An Giang về làm việc.

Qua làm việc, Khoa khai nhận: khoảng 1 tháng trước, vợ chồng Phúc có vay tiền của Khoa 2 triệu đồng, sau đó không trả lãi và vốn theo thỏa thuận mà nhiều lần lánh nợ.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 22/11/2018, tại ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B, Khoa cùng đồng bọn đi tìm vợ chồng Phúc để đòi nợ thì phát hiện Phúc đang điều khiển xe trên đường, cả nhóm của Khoa đuổi theo chặn xe Phúc lại và sử dụng súng, đèn pin uy hiếp tinh thần để Phúc trả nợ nhưng Phúc không có tiền nên Khoa giữ lấy 2 điện thoại di động trên người của Phúc và nói khi nào trả nợ xong thì Khoa sẽ trả lại điện thoại.

Tại cơ quan Công an, Khoa đã tự nguyện giao nộp 2 đèn pin chích điện, 1 cây súng bắn đạn bi và 2 điện thoại di động mà Khoa đã lấy của Phúc.

Minh Thư

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn