Bạo lực tại Ấn Độ khiến hơn 400.000 người mất nhà cửa

Cập nhật ngày: 19/08/2012 08:26:01

Theo các số liệu thống kê chưa chính thức, kể từ khi bạo lực bùng phát ngày 22/7 đến nay, hơn 400.000 người dân tại bang Assam, đông bắc Ấn Độ, đã bị mất nhà cửa và đang phải sống tạm trong các khu lều trại.


Nhiều người dân Ấn Độ không dám
 quay lại sống ở nhà mình (Ảnh: Reuters)

Tại huyện Kokrajhar, nơi bùng phát làn sóng bạo lực với các cuộc giao tranh ác liệt giữa những người bộ lạc Bodo và cộng đồng người Hồi giáo, rất nhiều ngôi nhà đã bị đốt phá và người dân phải tập trung sống trong các khu lều tạm.

Lo sợ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khiến những cư dân trong vùng không dám trở về nhà trước khi có sự đảm bảo an toàn của các lực lượng an ninh.

Một người tị nạn đang cùng gần 800 gia đình khác lánh nạn trong một khu lều tạm dựng lên bên trong một trường học ở quận Kokrajhar cho biết: “Nhà chúng tôi gần với khu vực những người Hồi giáo sinh sống. Nếu chính phủ không đảm bảo an toàn của gia đình tôi, chúng tôi không thể trở về nhà được”.

Theo thống kê, khoảng 70 người đã thiệt mạng cùng hàng trăm người khác bị thương trong làn sóng bạo lực bùng phát gần một tháng trước tại bang Assam./.

VOV

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn