NATO đã đóng cửa hơn 200 căn cứ tại Afghanistan

Cập nhật ngày: 27/08/2012 14:20:34

Liên minh quân sự quốc tế ở Afghanistan cho biết lực lượng này đã đóng cửa 202 căn cứ theo kế hoạch giảm dần quân số và đã tiến hành bàn giao 282 căn cứ cho Chính phủ Afghanistan.


Đoàn xe tiếp vận cho quân đội NATO tại Afghanistan ở biên giới Tor kham
(Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn lực lượng NATO, Trung tá David Olson cho biết các căn cứ đã đóng cửa này ở quy mô nhỏ, từ các chốt nằm riêng biệt tới các căn cứ có từ 10-300 binh sĩ.

Hầu hết các căn cứ này nằm dọc các tuyến cao tốc chính ở Afghanistan.

Như vậy, lực lượng NATO hiện chỉ còn kiểm soát số còn lại trong khoảng 800 căn cứ ở Afghanistan tính ở thời điểm tháng 10/2011./.

Vietnam+

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn