Nhật Bản đề nghị đưa vấn đề tranh chấp đảo ra Tòa án Công lý quốc tế

Cập nhật ngày: 22/08/2012 08:15:35

Ngày 21-8, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề tranh chấp quần đảo mà Tokyo gọi là Takeshima, còn Seoul gọi là Dokdo trên vùng biển giữa hai nước ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ).


Quần đảo Takeshima/Dokdo tranh chấp giữa Nhật Bản-Hàn Quốc.

Theo các quan chức Nhật Bản, chính phủ nước này đang gửi công hàm tới Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Seoul, để chính thức đề nghị cùng đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải ra ICJ. Các quan chức này cho biết, Nhật Bản cũng tính đến việc đưa đơn phương vấn đề này ra ICJ trong trường hợp Hàn Quốc từ chối, nhằm giành sự ủng hộ của quốc tế bằng cách thể hiện mong muốn giải quyết tranh chấp này trên tinh thần công bằng.

Cùng ngày 21-8, trong phiên họp cấp bộ trưởng đầu tiên về vấn đề tranh chấp lãnh hải, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết sẽ hối thúc Hàn Quốc "tích cực" hợp tác với Nhật Bản đưa vụ việc ra tòa án quốc tế. Trong khi đó, phát biểu tại một phiên họp quốc hội ngày 21-8 tại Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung Hwan cho rằng đề nghị của phía Nhật Bản là một thông điệp "không phù hợp".

HNMO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn