Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận với Iran

Cập nhật ngày: 22/08/2012 16:04:00

Mỹ đồng ý cho các tổ chức phi chính phủ có trụ sở đặt ở nước này được quyền gửi viện trợ tài chính tới Iran nhằm giúp Tehran khắc phục hậu quả từ trận động đất kép hồi giữa tháng 8 vừa qua.

Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm vận với Iran nhằm giúp nước này
 khắc phục hậu quả sau trận động đất kép hồi giữa tháng 8 - Ảnh: AP

Trước đó, lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran chỉ cho phép gửi thực phẩm và thuốc men tới đất nước Hồi giáo này vì mục đích nhân đạo mà không cho phép được gửi tiền.

Trận động đất kép xảy ra tại Iran ngày 11-8 đã khiến ít nhất 300 người thiệt mạng và 3.000 người bị thương.

Theo BBC, đây là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất mà Iran phải hứng chịu kể từ năm 2003 khi một trận động đất đã làm thiệt mạng 25.000 người. Tại thời điểm đó, chính quyền cựu tổng thống Mỹ George W. Bush đã cho phép cá nhân, tổ chức viện trợ tài chính cho Iran.

Nay các tổ chức phi chính phủ của Iran đặt tại Mỹ cũng yêu cầu Tổng thống Barack Obama thực hiện điều tương tự.

Đáp lại những kiến nghị này, ngày 21-8, Bộ Tài chính Mỹ ra thông báo tạm thời nới lỏng lệnh cấm vận trong vòng 45 ngày (từ 21-8 đến 5-10).

Theo đó, các cá nhân, tổ chức được quyền gửi tiền tới Iran nhưng số tiền này không được phép vượt quá 300.000 USD/nhà tài trợ.

Bộ Tài chính Mỹ cũng quy định rõ, riêng Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sẽ không được phép nhận bất kỳ khoản tiền viện trợ nào.

Theo TTO, BBC



< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn