“Tam trụ” cùng vào bán kết quần vợt Olympic

Cập nhật ngày: 03/08/2012 14:15:04

Các ứng cử viên sáng giá còn lại của tấm HCV Olympic 2012 đang ngày càng lộ diện với những gương mặt quen thuộc.

Bản thân Roger Federer đã có một chút khó khăn khi chạm trán với đối thủ quen là “gã khổng lồ” John Isner. Cả hai đã thi đấu quyết liệt và giành nhau từng điểm số, nhưng không một ai chiếm được lợi thế. Trong khi John Isner có những cú giao bóng cấm xuống và mạnh thì Federer lại có những giao bóng tốc độ không cao như John nhưng xoáy và hiểm. Sau trận đấu “giằng co” nhau, cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về Federer. Bước vào bán kết, “tàu tốc hành” sẽ đối mặt với Del Potro, tay vợt đã đánh bại “ninja” Nhật Kei Nishikori.

Andy Murray mặc dù đã không giành được chiến thắng ở trận chung kết Wimbledon trước bản lĩnh “tàu tốc hành” Federer nhưng Murray cũng đã nỗ lực hết mình và không làm người hâm mộ Anh thất vọng khi nhanh chóng đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha, Nicolas Almargo ở trận tứ kết Olympic với tỷ số 2-0. Trong trận này, Murray đã có 15 cú aces, bẻ được 4 break trong tổng số 5 cơ hội có được, anh còn không để cho Almargo có cơ hội bẻ được break nào, và ghi được đến 29 điểm winner. Đối thủ của Murray trong trận bán kết sẽ là Novak Djokovic.

Tay vợt người Serbia, Novak Djokovic cũng đã có chiến thắng trước tay vợt người Pháp, Tsonga. Trận đấu giữa hai tay vợt này mặc dù đã không diễn ra kịch tính như mong đợi, nhưng cả hai cũng đã thể hiện được những pha bóng đôi công đẹp mắt. Đây là lần thứ 2 Djokovic lọt vào vòng bán kết Olympic. Lần trước đó là tại Olympic Bắc Kinh 2008, anh đã chịu thua trước Rafael Nadal, nhưng năm nay Nadal đã không thể góp mặt trong Olympic.

Vì thế, trận bán kết hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt khi đồng thời “tam trụ” cùng nhau bước vào. Cả 3 gương mặt nổi trội này của các giải đấu quần vợt sẽ tiếp tục nỗ lực để tiến tới tấm HCV quần vợt Olympic 2012./.

VOV

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn