Các môn võ thuật tăng cường huấn luyện, sẵn sàng cho mục tiêu trong năm 2021

Cập nhật ngày: 04/03/2021 05:56:01

ĐTO - Sau năm 2020 nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 và thi đấu thành công, các môn võ thuật của tỉnh đang khẩn trương triển khai kế hoạch huấn luyện và quyết tâm trên sân tập, cùng hướng đến những mục tiêu trong năm 2021.


Vận động viên các môn võ tích cực tập luyện hướng đến mục tiêu của năm 2021

Đồng Tháp (ĐT) hiện đang tập trung huấn luyện 4 môn võ gồm: Karate, Taekwondo, Vovinam và Judo. Mỗi môn đều được đào tạo vận động viên (VĐV) từ tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến tuyển. Hàng năm, các môn thể thao này vẫn thường xuyên duy trì thành tích cao tại các giải đấu toàn quốc, qua đó đóng góp nhiều huy chương cho thể thao Đất Sen hồng. Trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương, năm 2018, tỉnh đầu tư kinh phí hàng tỷ đồng xây dựng Nhà tập võ và trang bị thảm chuyên dụng, giáp đấu và dụng cụ tập luyện... Đến giữa năm 2020, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện của các môn võ. Ông Nguyễn Văn Vững - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh cho biết: “Phong trào võ thuật ở ĐT có sự phát triển khá mạnh mẽ, thu hút đông đảo võ sinh tập luyện. Đối với thể thao thành tích cao, các môn võ luôn đóng góp nhiều huy chương cho tỉnh nhà. Do vậy, tỉnh luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để các VĐV có điều kiện tập luyện tốt hơn, góp phần nâng cao chuyên môn, đưa các môn võ tiếp tục phát triển...”.

Có được cơ sở vật chất tốt, các bộ môn võ xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp, từ đó tiếp tục nâng cao thành tích. Theo thống kê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, trong năm 2020, ngành thể thao ĐT đã cử 93 lượt HLV, 571 VĐV tham gia thi đấu 43 giải thể thao cấp toàn quốc, qua đó đạt thành tích 62 HCV, 68 HCB, 118 HCĐ. Trong đó, 4 môn võ đã thi đấu nổi bật và đóng góp 28 HCV, 43 HCB, 60 HCĐ.

Trong gần 10 năm trở lại đây, ĐT là một trong những địa phương được đánh giá nằm trong tốp đầu cả nước ở môn Judo. Nhiều VĐV của Đất Sen hồng không chỉ vang danh trong nước mà còn giành nhiều huy chương cho Quốc gia tại đấu trường Đông Nam Á (SEA Games). Trong đó phải kể đến 3 “gương mặt vàng” là Nguyễn Thị Như Ý, Hồ Ngân Giang và Huỳnh Nhất Thống với rất nhiều HCV giành được ở các giải trong nước và SEA Games giai đoạn từ năm 2012 – 2018. Từ năm 2019 đến nay, Ngân Giang và Nhất Thống chuyển sang công tác huấn luyện, trong khi võ sĩ Như Ý không còn duy trì phong độ cao do ảnh hưởng của tuổi tác. Dù vậy, Judo ĐT vẫn đang xây dựng tốt lực lượng kế thừa và duy trì thành tích cao. Trong năm 2020, Judo mang về cho ĐT 11 HCV – 14 HCB – 28 HCĐ tại các giải tham dự. Nổi bật là dẫn đầu toàn đoàn môn Judo – Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII (5 HCV – 4 HCB – 8 HCĐ).


Judo – một trong những môn đóng góp nhiều thành tích cho thể thao Đồng Tháp

Trong năm 2021, Bộ môn Judo sẽ thi đấu 4 giải cấp toàn quốc gồm: giải vô địch Quốc gia; vô địch trẻ các lứa tuổi; giải vô địch Kurash và giải vô địch cúp các câu lạc bộ. Mục tiêu của Judo đề ra là cố gắng duy trì thành tích đạt được trong năm 2020 và phấn đấu có VĐV tham dự SEA Games 31. Để chuẩn bị cho những mục tiêu lớn trong năm 2021, Huấn luyện viên (HLV) Huỳnh Nhất Thống – Bộ môn Judo ĐT cho biết: “Chúng tôi đang tập trung nâng cao thể lực toàn diện giúp VĐV phát triển các tố chất cá nhân. Đồng thời huấn luyện kỹ thuật sở trường, kỹ thuật di chuyển và các bài tập chiến thuật trong phòng thủ và tấn công, kết hợp rèn bản lĩnh, tâm lý vững vàng trong thi đấu cho VĐV. Bên cạnh đó, bộ môn cũng có kế hoạch để VĐV đi tập huấn trước mỗi giải đấu, từ đó có sự cọ xát, nâng cao chuyên môn...”. VĐV Lê Huỳnh Tường Vi - Bộ môn Judo ĐT chia sẻ: “Trước đây, do chưa có Nhà tập võ nên các VĐV Judo phải tập tại sảnh của Hồ bơi. Nay có Nhà tập võ khang trang với đầy đủ dụng cụ hỗ trợ tập luyện nên việc tập luyện thuận lợi hơn. Hiện toàn đội đang tập trung thực hiện tốt các giáo án của Ban huấn luyện, cũng như khổ luyện để có được phong độ cao nhất”.

Karate cũng là một trong những môn chủ lực của thể thao Đất Sen hồng thời gian qua. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các VĐV Karate ĐT đã nỗ lực vượt khó, thi đấu đạt 6 HCV, 9 HCB, 19 HCĐ tại các giải cấp Quốc gia. Theo HLV Lê Nhật Linh – Trưởng bộ môn Karate ĐT, hiện nay Bộ môn Karate đang sở hữu lực lượng khá hùng hậu với 9 VĐV tuyến tuyển, 8 VĐV tuyến trẻ và 27 VĐV năng khiếu. Trong số này, nổi bật nhất là Minh Nhựt và Cẩm Lành đang là thành viên của đội tuyển Quốc gia... Bên cạnh đó, một số võ sĩ từng thi đấu ở đội tuyển Karate Việt Nam như: Việt Trinh, Khánh Vy cũng duy trì phong độ cao. Ngoài ra, các võ sỹ trẻ gồm: Văn Dương, Thảo Nguyên hay Bích Loan cũng đang có những bước tiến về chuyên môn. “Các VĐV của Karate ĐT hầu hết đều có nền tảng kỹ thuật tốt, sức mạnh, sức bền và rất chăm chỉ tập luyện. Hướng đến các giải đấu trong năm 2021, Ban huấn luyện Karate ĐT tập trung các nội dung thế mạnh là Kumite (đối kháng) và nâng cao chuyên môn cho võ sĩ Kata (quyền). Thuận lợi của Karate là lực lượng này đang được bồi dưỡng chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 nên được quan tâm đầu tư...” – HLV Lê Nhật Linh nhấn mạnh.

Ngoài Karate hay Judo, 2 môn võ Vovinam, Taekwondo cũng đang tích cực tập luyện từng ngày. Các môn võ thuật Đất Sen hồng đang trong tâm thế sẵn sàng, hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao trong năm 2021.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn