Roland Garros 2012:Nadal và Murray thẳng tiến vào tứ kết

Cập nhật ngày: 05/06/2012 14:50:23

Tiếp bước Novak Djokovic và Roger Federer, 2 tay vợt còn lại trong top 4 là Rafael Nadal và Andy Murray đều ghi tên mình vào vòng tứ kết.


Búp bê Nga thắng chật vật ở vòng 4

Dù để thua 1-6 ngay trong set đầu tiên trước hạt giống số 17 tại giải là Richard Gasquet nhưng cũng giống như trận đấu ở vòng 2 với tay vợt người Phần Lan, Jarkko Nieminen, Andy Murray đã liên tiếp giành chiến thắng trong 3 set sau đó với cùng tỷ số 6-4, 6-1, 6-2 để giành chiến thắng 3-1 trước tay vợt của nước chủ nhà.

Hạt giống số 2 Rafael Nadal tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trên mặt sân đất nện màu đỏ truyền thống với chiến thắng dễ dàng 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) trước Juan Monaco của Argentina. Hôm qua cũng là ngày thi đấu rất thành công của các tay vợt Tây Ban Nha tại giải Pháp mở rộng 2012. Tiếp bước Rafael Nadal, cả Nicolas Almagro (12) và David Ferrer (6) đều ghi tên mình vào tứ kết với chiến thắng 3-0 lần lượt trước Janko Tipsarevic (8) và Marcel Granollers (20).

Ở các trận đấu còn lại của vòng 4, Martin Del Potro (9) đã vượt qua hạt giống số 7 Tomas Berdych sau 4 set thi đấu với điểm số lần lượt là 7-6, 1-6, 6-3 và 7-5.

Jo-Wilfried Tsonga trở thành đại diện duy nhất của nước chủ nhà Pháp ở vòng tứ kết giải Roland Garros mở rộng năm nay sau khi đánh bại đối thủ đến từ Thụy Sỹ, Stanislas Wawrinka trong trận đấu kéo dài tới 5 set đấu. Dù đã vươn lên dẫn trước 2-0 sau 2 set đầu với điểm số 6-4, 7-6 nhưng Tsonga đã để đối thủ lội ngược dòng quân bình tỷ số 2-2 và chỉ có thể ghi tên mình vào vòng trong sau khi giành thắng lợi ở séc đấu cuối để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Wawrinka.

Đương kim vô địch Li Na sớm nói lời chia tay

Thất bại 1-2 (6-3, 2-6, 0-6) trước tay vợt khá vô danh đến từ Kazakhstan là Yaroslava Shvedova đã khiến nhà đương kim vô địch của giải Pháp mở rộng Li Na phải nói lời chia tay ở vòng 4.

Ở trận đấu diễn ra ít phút trước đó, hạt giống số 2 tại giải là Maria Sharapova cũng phải rất vất vả mới ghi tên mình vào tứ kết sau khi vượt qua đối thủ không mấy tên tuổi người Cộng hòa Czech là Klara Zakopalova với tỷ số 2-1 (6-4, 6-7, 6-2).

Hạt giống số 4 Petra Kvitova tiếp tục thể hiện phong độ ổn định với chiến thắng dễ dàng 2-0 (6-2, 6-1) trước đối thủ đến từ Mỹ là Varvara Lepchenko. Trong khi đó, Kaia Kanepi cũng có chiến thắng 2-1 (6-1, 4-6, 6-0) trước Arantxa Rus của Hà Lan để tiến vào tứ kết giải Grand Slam thứ 2 trong năm, Roland Garros 2012./.

VOV

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn