Giá bò thương phẩm giảm, giá chanh giảm

Cập nhật ngày: 08/10/2016 06:29:22

ĐTO - Gần 1 tháng qua, giá bò thương phẩm, bò giống đều giảm. Bình quân 1 con bò có trọng lượng 200kg hiện chỉ bán được khoảng 34 - 35 triệu đồng, giá bò giống 6 tháng tuổi cũng chỉ khoảng 10 – 15 triệu đồng. Giá bò giảm mạnh khiến nhiều hộ chăn nuôi thuộc huyện Tân Hồng gặp khó khăn.


Bò giảm giá mạnh, người nuôi gặp nhiều khó khăn. Ảnh: H.MINH

Theo ông Đỗ Ngọc Phượng ngụ ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng: “Cách đây 1 tuần, thương lái tới mua bò, họ chỉ trả 17 triệu đồng/tạ (tùy giống), giảm khoảng 1,5 – 2 triệu đồng/tạ so với năm trước”.

Tương tự, ông Nguyễn Tấn Đức ngụ ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ cho biết: “Nếu như năm trước, thương lái trả giá 1 con bò trọng lượng khoảng 300kg với giá 57 triệu đồng, gia đình tôi vẫn không bán, thì năm nay với trọng lượng tương đương, thương lái chỉ mua 51 triệu đồng. Bên cạnh bò thịt, giá bò giống cũng đang giảm mạnh, nếu năm trước bò giống khoảng 6 tháng tuổi có giá 15 – 17 triệu đồng/con (tùy giống), thì nay còn khoảng 10 triệu đồng nhưng cũng rất khó bán”.

Theo nhiều hộ chăn nuôi bò ở huyện Tân Hồng, nguyên nhân khiến bò thương phẩm giảm giá mạnh là do thịt bò từ nước ngoài nhập vào nhiều với giá thấp. Bên cạnh đó, trước đây bò có giá cao nên nhiều nông dân đầu tư chăn nuôi khiến lượng thịt thương phẩm trên thị trường tồn đọng khá lớn.

Hiện tại, giá chanh lai bông tím liên tục sụt giảm sau khi đạt mức cao thời điểm đầu năm 2016. Dù vậy, vụ chanh năm nay vẫn mang lại lợi nhuận khá cho nhiều nông dân trồng chanh huyện Châu Thành.

Theo nhiều nông dân, hiện giá chanh giảm xuống khoảng 2.000 – 2.500 đồng/kg so với 2 tháng trước. Cụ thể, chanh lai bông tím loại 1 tại vườn được thương lái thu mua với giá 4.500 – 5.000 đồng/kg; loại 2, 3 giá 2.500 đồng/kg.

Ông Võ Văn Hòa – Giám đốc Hợp tác xã Chanh An Hiệp (huyện Châu Thành) cho biết: “Giá chanh hiện tại tuy xuống mức thấp nhưng vẫn còn cao hơn các năm trước, bởi giá chanh có thời điểm giảm còn khoảng 1.000 đồng/kg, do rớt giá thê thảm nên nhiều nông dân chuyển sang trồng các loại cây khác. Năm nay, tuy thời tiết ảnh hưởng nhiều tới việc canh tác nhưng chanh lai bông tím vẫn cho năng suất khoảng 4,5 – 5 tấn trái/công. Mặc dù giá chanh giảm mạnh nhưng vẫn đảm bảo cho nông dân có lãi, đủ điều kiện tái sản xuất”.

Theo nhiều nông dân trồng chanh, nguyên nhân khiến giá chanh giảm là do thời điểm này đang vào chính vụ, sức tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung và phía Bắc có chiều hướng giảm, bên cạnh đó, do thời tiết đang có mưa nên chanh cho trái nhiều khiến nguồn cung vượt cầu. Dự đoán, trong thời gian tới, giá chanh sẽ tăng nhẹ.

Hoài Minh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn