Làng nghề đan lọp cua sôi động vào mùa lũ thấp

Cập nhật ngày: 22/09/2016 09:29:53

ĐTO - Điều lạ là dù lũ năm nay về muộn và mực nước thấp, song không khí sản xuất ở làng nghề đan lọp cua tại xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự khá nhộn nhịp. Nhiều hộ gia đình phấn khởi vì không những giá lọp cua năm nay tăng 2 - 3 ngàn đồng so với cùng kỳ năm trước mà sức mua cũng rất khả quan.


Sản xuất lọp cua ở làng nghề đan lọp xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự. Ảnh: Mỹ Lý

Ông Trương Thanh Hùng ngụ ấp Bình Thành B, xã Bình Thạnh cho biết: “Lọp cua năm nay tiêu thụ mạnh là nhờ nhiều mối lái ở Campuchia sang đặt hàng, riêng thị trường nội địa tiêu thụ rất chậm. Đến thời điểm hiện tại, làng nghề đã xuất bán cho nước bạn khoảng gần 40 ngàn cái lọp với giá trung bình từ 22 - 27 ngàn đồng/cái. Riêng gia đình tôi năm nay tiêu thụ được trên 1.000 cái, nhiều gấp đôi năm rồi. Với giá bán như hiện nay thì sau mùa nước này, gia đình tôi có thể lãi trên 10 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập đáng kể giúp gia đình trang trải trong mấy tháng mùa nước”.

Người dân ở làng nghề cho hay, mặc dù đã tiêu thụ được số lượng lọp cua đáng kể, song khách hàng ở Campuchia vẫn đến đặt hàng liên tục. Nhiều gia đình đang tập trung nhân lực, làm ngày làm đêm để kịp giao hàng cho khách. Ông Nguyễn Văn Đoàn - một thương lái mua lọp cho hay, đến nay tôi đã giao khoảng 5 ngàn cái lọp rồi.

Anh Bùi Thanh Hùng ở ấp Bình Thành B, xã Bình Thạnh chia sẻ thêm: “Mấy đêm liên tục, các thành viên trong gia đình phải thức trắng làm lọp cho khách hàng ở Campuchia, mặc dù vất vả nhưng gia đình vẫn phấn khởi làm để tăng thu nhập vào mùa nước này”.

Hiện trung bình mỗi tuần, các hộ đan lọp có thể xuất bán từ 400 - 500 cái, vào những ngày cao điểm có thể 700 - 800 cái. Làng nghề đan lọp cua đã giải quyết lượng lớn lao động nhàn rỗi ở địa phương và tăng thu nhập cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thạnh cho biết, hiện tại làng nghề đan lọp cua của xã có 80 hộ tham gia sản xuất, hầu hết bà con ở đây đều thuộc diện nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nghề đan lọp cua phát triển góp phần giúp các hộ gia đình ở làng nghề giảm bớt phần nào khó khăn, giúp trang trải kinh tế trong mùa nước nổi. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây lũ thường thấp, nguồn lợi thủy sản gần như không còn trù phú như xưa nên ảnh hưởng rất nhiều đến làng nghề đan lọp. Địa phương cũng đang kiến nghị với các ngành cấp trên hỗ trợ máy móc, thiết bị cho bà con làng nghề.

Theo ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự: “Xã đã thành lập các Tổ hợp tác và đang đề nghị Phòng Kinh tế thị xã hỗ trợ máy chuốt, máy vót nan và đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã xem xét cho vay vốn đối với những hộ chưa vay và tạo điều kiện duy trì mô hình”.

Mỹ Lý - Hoàng Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn