Đẩy mạnh các hoạt động theo chiều sâu và đỉnh cao

Cập nhật ngày: 12/12/2012 04:13:41

Trong 2 ngày 12, 13/12/2012, Hội Văn - học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Đồng Tháp tiến hành Đại hội Hội VHNT Đồng Tháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017. Phóng viên Báo Đồng Tháp có cuộc phỏng vấn với nhạc sĩ (NS) Phạm Khiêm - Chủ tịch Hội VHNT Đồng Tháp.


Trao giải thưởng VHNT Nguyễn Quang Diêu

Xin ông cho biết những thành tựu nổi bật của Hội VHNT tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI?

Nhiệm kỳ lần thứ VI là nhiệm kỳ đạt được nhiều thành tựu trên tất cả lĩnh vực: xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng, đẩy mạnh phong trào sáng tác, phổ biến tác phẩm. Cụ thể về mặt tổ chức, đã phát triển trên 100 hội viên của tỉnh và 10 hội viên Trung ương, đây là nhiệm kỳ phát triển rất cao so với các nhiệm kỳ trước tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác, sáng tác theo chủ đề, các cuộc thi, trại sáng tác, đầu tư vào quỹ hỗ trợ của Trung ương,... Hàng năm, lực lượng hội viên sáng tác hàng ngàn tác phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải cao của tỉnh, khu vực, toàn quốc. Nổi bật là sáng tác theo chủ đề phục vụ cuộc sống như: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biển đảo; sáng tác về nông nghiệp nông thôn.

Việc phổ biến tác phẩm cũng đạt hiệu quả cao, in nhiều quyển sách có giá trị như: Tuyển tập tác phẩm VHNT Đồng Tháp 10 năm đầu thế kỷ XXI, Tác phẩm VHNT đạt giải thưởng Nguyễn Quang Diêu lần thứ 2,... Đây cũng là nhiệm kỳ đạt hiệu quả cao nhất về triển lãm tranh, ảnh trong và ngoài tỉnh. Hình thức triển lãm cũng được đổi mới như: triển lãm ngoài trời, triển lãm đường phố, các trung tâm hội chợ lớn, đặc biệt là đưa tranh, ảnh triển lãm tại TP.HCM, được dư luận đánh giá cao. Ngoài ra còn tổ chức chương trình giao lưu tác giả tác phẩm giữa Đồng Tháp với các tỉnh: Vĩnh Long, Tiền Giang, Bình Dương.

Về nhân sự, so với kỳ Đại hội trước, Đại hội lần này có gì đổi mới?

Qua các bước nhân sự theo quy định, Hội đã thăm dò khâu quy hoạch nhân sự, rút lại số lượng Ban chấp hành. Nhiệm kỳ 2007 - 2012, Ban chấp hành là 19 người, nhiệm kỳ 2012 - 2017 cơ cấu trong Ban chấp hành là 25 người, Ban thường trực có 4 người. Trong đó chú trọng tăng cường lực lượng trẻ.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, để đẩy mạnh hoạt động Hội - trong đó có hoạt động sáng tác, theo ông, Ban chấp hành Hội và hội viên các chuyên ngành cần phải làm gì?

Nhiệm kỳ tới đẩy mạnh các hoạt động theo chiều sâu và đỉnh cao, tuy nhiên chúng ta vẫn duy trì các hoạt động phong trào. Ví dụ như về phát triển hội viên, nhiệm kỳ tới không đưa ra chỉ tiêu số lượng nhiều mà tăng cường chất lượng. Về các chương trình biểu diễn, phổ biến tác phẩm cũng hạn chế số lượng để nâng chất lượng. Trong sáng tác, các chuyên ngành phải chọn ra được lực lượng có chất lượng (các tác giả tiêu biểu) để hàng năm đầu tư sáng tác chiều sâu nhằm có các tác phẩm dài hơi như: tiểu thuyết, kịch dài, tập thơ theo chủ đề, công trình nghiên cứu,... Các chuyên ngành cũng cần chú ý lực lượng sáng tác trẻ tại các trường, các cơ quan nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng lực lượng này.

Xin cảm ơn NS!

Như Anh
(Thực hiện)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn