Dương Hồng Loan-Lê Sang
Đôi song ca được khán giả yêu thích

Cập nhật ngày: 01/08/2012 07:03:42

Dương Hồng Loan - hạnh phúc khi được biểu diễn phục vụ khán giả quê nhà

Ca sĩ Dương Hồng Loan (sinh năm 1980) quê xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Sở trường của chị là hát dân ca và nhạc trữ tình. Dương Hồng Loan kể, thời gian học ở TP. Hồ Chí Minh, tình cờ chị đi qua một phòng trà tại quận Gò Vấp nhìn thấy đăng bản tuyển ca sĩ trẻ hát nhạc trữ tình, chị đăng ký dự thi, kết quả Hồng Loan được chủ phòng trà ký hợp đồng biểu diễn.

Ngoài biểu diễn, Hồng Loan không ngừng trau dồi nghề nghiệp; chị luôn học hỏi kinh nghiệm của nhiều ca sĩ đi trước, vì vậy kỹ năng ca diễn của Hồng Loan ngày càng nâng cao. Sau khi được nhiều khán giả biết đến, năm 2007 Hồng Loan chính thức bước vào con đường hát chuyên nghiệp, Hồng Loan đã phát hành 2 album nhạc trữ tình được đông đảo khán giả đón nhận và được các Đài Phát thanh - Truyền hình mời tham gia biểu diễn nhiều chương trình văn nghệ lớn.

Đặc biệt thời gian gần đây, ca sĩ Dương Hồng Loan và ca sĩ Lê Sang là đôi song ca được khán giả rất yêu thích. Nhân dịp Lễ giỗ lần thứ 192 (1820-2012) của ông, bà Đỗ Công Tường, ca sĩ Dương Hồng Loan được Đoàn Văn công Đồng Tháp mời tham gia biểu diễn phục vụ khán giả tỉnh nhà.

Lê Sang - trình bày thành công ca khúc “Tình em Tháp Mười”

Ca khúc “Tình em Tháp Mười” của cố Nhạc sĩ Thanh Sơn từ khi ra đời cho đến nay được khán giả đón nhận rất nhiệt tình bởi lẽ ca từ, giai điệu, nội dung của bài hát nhẹ nhàng, gần gũi, dễ đi vào lòng người.

Bài hát được nhiều ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn, tuy nhiên ca sĩ Lê Sang được giới chuyên môn và khán giả đánh giá là người thể hiện ca khúc “Tình em Tháp Mười” hay nhất, tình cảm nhất và thuyết phục được người nghe. Nhưng ít ai ngờ rằng, Lê Sang (tên thật Lê Quang Sang, sinh năm 1980) được sinh ra và lớn lên trên quê hương miền Trung - Quảng Ngãi, nhưng lại thể hiện thành công ca khúc mang đậm nét miền Tây.

Thời gian gần đây, Lê Sang thường song ca với Dương Hồng Loan trong các ca khúc: “Tình ấm chiều quê”, “Tình đẹp Hậu Giang”, “Yêu cái mặn mà”, “Những trái tim hồng”, liên khúc “Chiếc xuồng”... rất thành công. Do bạn diễn - ca sĩ Dương Hồng Loan là người Đồng Tháp, thỉnh thoảng Lê Sang cũng ghé Đồng Tháp tham quan, đồng thời để tìm hiểu về quê hương của ca khúc mà anh đã từng thể hiện thành công.

Bá Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn