Giao lưu “Chuyện xưa tích cũ” với Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Cập nhật ngày: 24/07/2019 06:18:02

ĐTO - Chiều ngày 22/7, tại Thư viện tỉnh, Hội Khoa học Lịch sử (LS) và Thư viện tỉnh phối hợp tổ chức buổi giao lưu chủ đề “Chuyện xưa tích cũ” với Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo. Các nhà nghiên cứu LS, học sinh, sinh viên và người mến mộ Nhạc sư đến tham dự.


Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo

Đại biểu được nghe Nhạc sư chia sẻ, kể về những nhân vật, sự kiện gắn liền với LS vùng đất Cao Lãnh, Sa Đéc xưa; các phong tục, tập quán, sinh hoạt của người dân nơi đây mà ông tận mắt thấy, tai nghe, thậm chí tham dự trong một số sự kiện LS. Buổi giao lưu là cơ hội để thế hệ trẻ yêu thích LS được đặt câu hỏi giao lưu với Nhạc sư - một nhân chứng LS để tìm hiểu thêm về LS, qua đó tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về LS vùng đất Đồng Tháp xưa.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo  sinh ngày 19/8/1918 tại làng Mỹ Trà, tổng Phong Thạnh, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là nhà nghiên cứu âm nhạc, Nhạc sư âm nhạc truyền thống.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn