Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2019

Cập nhật ngày: 10/07/2019 22:00:13

ĐTO - Tối 10/7, tại Quảng trường Công viên Văn Miếu (phường 1, TP.Cao Lãnh), UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề “Tình người thắm đượm hồn sen”.


Đại biểu dự lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2019

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Trương Vĩnh Trọng – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng với không gian sân khấu, khán đài được thiết kế nổi trên mặt nước, mới lạ và hấp dẫn, đậm chất văn hóa của TP.Cao Lãnh – TP.Hội An. Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2019 diễn ra từ ngày 10 – 14/7/2019.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu phát biểu khai mạc Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2019, nhấn mạnh: Việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch - một lần nữa thể hiện quyết tâm của tỉnh luôn xem du lịch là tiềm năng bản địa quan trọng để phát triển. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hoàn thiện các sản phẩm du lịch, mang đến cho du khách một không gian thư giãn, an lành và ý nghĩa, Đồng Tháp “Thuần khiết như hồn sen”.


Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Mộ và Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), đồng chí Nguyễn Kiều Linh - Phó Chánh Văn phòng Bộ VH,TT&DL, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VH,TT&DL tại TP.HCM trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Mộ và Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường (tọa lạc phường 2, TP.Cao Lãnh). Cũng tại lể khai mạc, đại biểu và người dân địa phương được thưởng thức Chương trình nghệ thuật chủ đề “Tình người thắm đượm hồn sen” do Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh thực hiện; chiêm ngưỡng pháo hoa nghệ thuật.


Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật chủ đề “Tình người thắm đượm hồn sen”

Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp được tổ chức nhằm giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, hình ảnh quê hương, thiên nhiên, con người Đồng Tháp; quảng bá tiềm năng du lịch và các sản phẩm đặc trưng của vùng Đất Sen hồng đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh du lịch giao lưu, liên kết, hợp tác phát triển du lịch và quảng bá thương hiệu, sản phẩm góp phần đưa du lịch Đồng Tháp trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2020.

Nhóm PV CT-XH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn