Khắc phục, chấn chỉnh bảng quảng cáo, pa nô, biển hiệu Báo Đồng Tháp phản ánh

Cập nhật ngày: 27/12/2018 09:02:29

ĐTO - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương về việc kiểm tra, khắc phục nội dung phản ánh: “Cần sớm khắc phục bảng quảng bá địa danh, khu di tích” của Báo Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), UBND các địa phương đã chỉ đạo đơn vị liên quan khắc phục, chấn chỉnh các bảng quảng cáo, pa nô, biển hiệu trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện Cao Lãnh chỉ đạo ngành chuyên môn trang trí lại bảng chào tại chợ đầu mối trái cây trên địa bàn huyện (ảnh). Hiện tại, bảng chào đã được thay mới.

Tán cây che khuất bảng quảng bá “Thành phố Cao Lãnh- Thủ phủ Đất Sen hồng” gần bến phà thuộc phường 6, TP.Cao Lãnh cũng đã được phát quang.

Ngày 27/12, ông Lê Đình Lang - Phó Giám đốc Khu di tích Gò Tháp cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở VH,TT&DL, sau lễ hội, cổng chào “Lễ Hội Gò Tháp - Chào mừng quý khách” (tại xã Mỹ Hoà, huyện Tháp Mười) phục vụ cho tuyên truyền Lễ hội Gò Tháp vào tháng 12/2018 sẽ sớm thay đổi nội dung của bảng tuyên truyền trên cho phù hợp với ngữ cảnh chung, không để suốt năm gây hiểu nhầm cho du khách như Báo Đồng Tháp từng phản ánh.

Theo ông Ngô Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, từ thực trạng tình hình công tác quảng cáo, quảng bá trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo phòng văn hoá và thông tin tăng cường kiểm tra các pa nô, băng rôn, bảng hiệu, khẩu hiệu tuyên truyền quảng cáo.

Kịp thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện việc thông tin, quảng cáo đúng qui định của pháp luật, tháo gỡ những pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, các bảng tuyên truyền cũ rách, bong tróc, xiêu vẹo, hoặc đã hết thời hạn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn