Lễ giỗ lần thứ 189 Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng

Cập nhật ngày: 27/03/2024 05:26:56

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240327052756dt1-4.mp3

 

ĐTO - Sáng ngày 25/3/2024, ông Đinh Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đoàn Đảng - Dân - Quân - Chính huyện Thanh Bình và họ tộc của cụ Trần Văn Năng đã đến dâng hương tưởng nhớ công lao của Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng nhân Lễ giỗ lần thứ 189 của cụ tại ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình.


Dâng lễ vật trước chánh điện đền thờ Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng (Ảnh: Ra Đa)

Tại đây, các đại biểu cùng nhau ôn lại tiểu sử của Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng, dâng hương và dâng các phẩm vật lên cúng vị tướng anh hùng dân tộc.

Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng, tên thường gọi là Đốc Binh Vàng (1763 - 1834), quê làng Vĩnh Điềm, phủ Diên Khánh, huyện Vĩnh Xương (nay là tỉnh Khánh Hòa), là người có công lớn trong cuộc chiến tranh đánh đuổi quân Xiêm xâm lược, giữ yên vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc vào đầu thế kỷ XIX. Sau khi cụ mất, người dân trong vùng đã xây dựng và tôn tạo Đền thờ tại rạch Đốc Vàng Thượng ở ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình. Năm 2004, Đền thờ Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia.

Lễ giỗ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 24 - 26/3/2024, nhằm ngày 15/2 đến ngày 17/2 âm lịch) với nhiều hoạt động đa dạng. Ngoài phần lễ, còn có các hoạt động: Triển lãm ảnh, sách về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, triển lãm tư liệu về Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng; trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương; Chương trình đờn ca tài tử; phối hợp Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh tổ chức chương trình Thư viện lưu động - Ánh sáng trí thức, thi đấu các môn thể thao...

Kiều Trang - Ra Đa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn