Phát hành bộ tem Kỷ niệm 1.100 năm sinh Đinh Tiên Hoàng đế

Cập nhật ngày: 22/03/2024 16:39:41

Được thiết kế theo phong cách đồ họa, hình ảnh chính trên mẫu tem là tượng thờ Đinh Tiên Hoàng đế trong đền thờ Vua Đinh tại Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình). Bộ tem "Kỷ niệm 1.100 năm sinh Đinh Tiên Hoàng đế (924 - 979)" được phát hành nhằm tri ân công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng đế, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.


Bộ tem “Kỷ niệm 1.100 năm sinh Đinh Tiên Hoàng đế (924 - 979)”

Ngày 22/3, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 1.100 năm sinh Đinh Tiên Hoàng đế (924 - 979)” gồm 1 mẫu, giá mặt 4.000 đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, có kích thước 32x43mm, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 22/3/2024 đến ngày 31/12/2025.

Được thiết kế theo phong cách đồ họa, hình ảnh chính trên mẫu tem là tượng thờ Đinh Tiên Hoàng đế trong đền thờ Vua Đinh tại Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình) với màu sắc mạnh mẽ, hình nét rõ ràng cùng chất liệu sơn son thếp vàng làm cho bức tượng thờ trở nên uy nghi, sáng lấp lánh trên nền màu nâu đậm, đem lại cảm giác sâu lắng, trầm mặc.

Đinh Tiên Hoàng, tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, sinh ngày 22/3 năm Giáp Thân 924 (mất năm Kỷ Mão 979) tại thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay thuộc thôn Văn Bồng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ông là người có công bình định 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, được tôn vinh là Đại Thắng Vương.

Năm Mậu Thìn 968. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời Bắc thuộc, lấy quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời Kinh ấp về Hoa Lư (Ninh Bình). Nhà nước Đại Cồ Việt mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ, xây dựng chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam. Để phát triển kinh tế, thuận lợi trong giao thương, ông đã cho đúc và phát hành đồng tiền đầu tiên của nhà nước Đại Cồ Việt là đồng “Thái Bình Hưng Bảo”.

Thời kỳ phục quốc của Việt Nam, từ họ Khúc chỉ xưng làm Tiết độ sứ, tới Ngô Quyền xưng vương và tới Vua Đinh xưng làm hoàng đế. Một số vị vua xưng đế từ trước và giữa thời Bắc thuộc đều bị thất bại trước họa ngoại xâm.

Đến thời nhà Đinh, người cầm quyền Việt Nam mới thực sự vươn tới đỉnh cao ngôi vị và danh hiệu, khẳng định vị thế vững chắc của quốc gia độc lập, thống nhất qua các triều đại và buộc các điển lễ, sách phong của cường quyền phương Bắc phải công nhận là một nước độc lập. Từ Đinh Bộ Lĩnh trở về sau, các vua không xưng Vương hay Tiết độ sứ nữa mà đều xưng Hoàng đế như một dòng chính thống.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành một số bộ tem nhằm tôn vinh công lao to lớn của các vị Hoàng đế qua các triều đại.

- MS 114: Vua Quang Trung (1752 - 1792); Ngày phát hành: 16/9/1962; Số mẫu: 2.

- MS 487: Kỷ niệm 600 năm sinh Lê Lợi (1385 - 1985); Ngày phát hành: 1/3/1986; Số mẫu: 1

- MS 789: Kỷ niệm Vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497); Ngày phát hành: 12/10/1998; Số mẫu: 1

- MS 815: Kỷ niệm Ngô Quyền; Ngày phát hành: 21/10/1999; Số mẫu: 1

- MS 841: Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến; Ngày phát hành: 7/10/2000; Số mẫu: 3 mẫu tem và 1 mẫu blốc.

Theo THÁI LINH (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn