Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5

Cập nhật ngày: 09/04/2019 19:01:20

ĐTO - UBND tỉnh vừa thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) năm 2019.

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 14/4 (Mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi) là ngày Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (15/4). Như vậy, dịp này cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liền 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy (ngày 13/4) đến thứ Hai ngày (15/4). 


Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liền 3 ngày trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch

Dịp lễ Ngày chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ từ thứ Hai (29/4) đến hết thứ Tư (1/5), đi làm bù vào thứ Bảy (ngày 4/5). Như vậy, dịp này cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy (27/4) đến hết thứ Tư (1/5).


Ngày chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5)​, cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 5 ngày liên tục (ảnh: nguồn Internet)

Tất cả trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của nhân dân phải treo cờ Tổ quốc các ngày 14/4, 30/4 và 1/5.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phân công cán bộ trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và trật tự các khu vui chơi công cộng trong các ngày nghỉ.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn