Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Lai Vung có vi phạm bản quyền tác giả?

Cập nhật ngày: 15/06/2015 12:27:29

Sau chuyến sáng tác từ Campuchia trở về, Nghệ sỹ nhiếp ảnh (NSNA) Thảo Nguyên ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung, là hội viên Hội NSNA Việt Nam, bất ngờ phát hiện tác phẩm của mình bị một cơ quan của huyện Lai Vung đem đi “in lậu” không xin phép và cũng không ghi tên tác giả.


Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thảo Nguyên so sánh ảnh gốc (trái)
với ảnh đã bị cắt xén, không ghi tên tác giả

Đó là tác phẩm “Dáng Xuân”, ảnh chụp cảnh hai cô gái đi trong vườn quýt được tác giả chụp năm 2012. Trao đổi với chúng tôi, NSNA Thảo Nguyên tỏ ra rất bất bình, vì tác phẩm của ông bị vi phạm bản quyền một cách công khai.

NSNA Thảo Nguyên cho biết, vào ngày 25/5/2015, ông Lê Quang Biểu - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao (VH-TTTT) huyện Lai Vung có đến nhà ông đặt hàng ảnh quýt hồng để cho lãnh đạo UBND huyện làm quà tặng trong chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc. Nhưng do NSNA Thảo Nguyên đang có chuyến sáng tác kéo dài 4 ngày tại Campuchia chưa về, nên hai bên chưa đạt thỏa thuận về giá cả nên không thực hiện.


Ảnh bị cắt xén, bên dưới ảnh ghi dòng chữ:
“ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG, ĐỒNG THÁP”
bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không ghi tên tác giả

Đến ngày 29/5/2015, sau khi từ Campuchia trở về, NSNA Thảo Nguyên được chủ một cơ sở rọi ảnh trên địa bàn TP.Sa Đéc cho biết, bức ảnh chụp cảnh hai cô gái đang đi trong vườn quýt của ông được một khách hàng đặt làm với số lượng 20 ảnh, kích cở 20x25cm ép gỗ, bên dưới không ghi tên tác giả mà chỉ ghi dòng chữ “ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG, ĐỒNG THÁP” bằng tiếng Việt và tiếng Anh, ảnh được cắt xén bố cục lại nhằm làm thay đổi hình dạng so với ảnh gốc. Chị Thúy Hằng - Chủ cơ sở ảnh Đồng Tháp 4 cho biết: “Khi rọi ảnh ra tôi biết ảnh này của chú Thảo Nguyên, vì chú là khách hàng quen của tiệm. Tôi nói với anh Sơn (người đặt hàng) đây là ảnh của chú Thảo Nguyên anh hỏi chú, nếu được đồng ý tôi mới dám giao ảnh”.

Sau khi tìm hiểu, gia đình NSNA Thảo Nguyên biết được một cán bộ của Phòng VH-TTTT huyện Lai Vung đã tự ý dùng file ảnh của ông để mang đi rọi ảnh nhằm làm quà tặng của đoàn UBND huyện Lai Vung đi công tác Hàn Quốc.

Ông Lê Quang Biểu - Trưởng Phòng VH-TTTT huyện Lai Vung cho biết, sau khi không đạt thỏa thuận về giá ảnh với gia đình của NSNA Thảo Nguyên, ông đã được lãnh đạo huyện Lai Vung chỉ đạo ngưng việc liên hệ đặt ảnh. Tuy nhiên, do một nữ nhân viên của Phòng cũng là nhân viên của Tổ giúp việc thực hiện sách ảnh “Lai Vung xưa và nay” của huyện, tự ý dùng file ảnh hai cô gái đi trong vườn quýt hồng (của NSNA Thảo Nguyên gửi để in sách ảnh) đem đến tiệm ảnh ở Chợ Lai Vung rọi ảnh, nhưng không thông qua lãnh đạo Phòng.

Đồng thời, theo ông Biểu thì nữ nhân viên này không biết là ảnh của ai nên không ghi tên tác giả mà chỉ ghi là “ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LAI VUNG, ĐỒNG THÁP” bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Ông Biểu cho biết thêm, kinh phí rọi ảnh do nhóm cán bộ, giáo viên thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lai Vung là thành viên của Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm Hàn Quốc huyện Lai Vung đứng ra chi trả.

Ông Lê Quang Biểu nói: “Tôi nghĩ việc làm này của cô T. (nữ nhân viên Phòng VH-TTTT) không vì lợi ích cá nhân, mà do giá cả của anh Thảo Nguyên cao quá, nên thấy chỗ nào giá rẻ là thực hiện nhưng không nghĩ đến bản quyền tác phẩm”.

Dư luận đang đặt câu hỏi vì sao một nhân viên bình thường lại tự lấy file ảnh đang được Phòng VH-TTTT quản lý để ra ngoài xuất ảnh. Thiết nghĩ, việc Phòng VH-TTTT huyện Lai Vung là đơn vị có chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật hiểu rõ các quy định của pháp luật về quyền tác giả lại để xảy ra vi phạm ngay trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao là điều khó chấp nhận. Do đó, vụ việc vi phạm quyền tác giả của NSNA Thảo Nguyên cần được làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.Thuận

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn