Tín hiệu vui từ thị trường sách thiếu nhi

Cập nhật ngày: 18/06/2012 07:46:44

Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của thiếu nhi trong dịp hè năm 2012, ngay từ đầu hè, các nhà sách trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị số lượng lớn sách dành cho thiếu nhi, với nhiều sách hay, nội dung phong phú, trình bày đẹp...

Nhà sách Nguyễn Văn Cừ - thành phố Cao Lãnh đã trang bị nhiều loại sách dành cho thiếu nhi với hơn 300 đầu sách (từ sách học tập, giải trí đến sách tham khảo), đây là món quà ý nghĩa cho các bé vào dịp hè năm 2012. Điểm đặc biệt của sách thiếu nhi hè năm nay, không chỉ đơn thuần là để giải trí mà còn có cả yếu tố giáo dục tâm, sinh lý lứa tuổi, kỹ năng sống đối với các em thiếu nhi.


Thiếu nhi thành phố Cao Lãnh đến mua sách tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ

Bên cạnh những loại sách dùng trong học tập thông thường như: tập tô, tập vẽ, luyện viết chữ đẹp, sách văn học, bách khoa thư..., các nhà xuất bản còn chú ý đến một số thể loại như: truyện kể lịch sử Việt Nam, truyện ngụ ngôn, sách kể chuyện Bác Hồ,... nhằm mục đích giúp thiếu nhi nâng cao kiến thức về xã hội, lịch sử dân tộc, khơi gợi sự ham mê đọc sách cho thiếu nhi. Các nhà xuất bản không chỉ quan tâm đến nội dung, thể loại mà còn chú ý đến cách trình bày, sinh động về hình ảnh, màu sắc, mẫu chữ thu hút sự tìm hiểu của các em thiếu nhi.

Đáng chú ý là sách Kể chuyện Bác Hồ do Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản, nội dung sách xoay quanh việc giới thiệu những câu chuyện giản dị về Bác Hồ như: Đêm Trung thu độc lập, Bác Hồ với các chiến sĩ, người cán bộ giúp việc...; hay truyện kể lịch sử Việt Nam với các câu chuyện: Chiến thắng Chi Lăng, Nhà Trần và việc đắp đê, Ngô Quyền phá quân Nam Hán... Em Trần Ngọc Anh (8 tuổi) ở xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh đang chọn mua sách tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ, thành phố Cao Lãnh cho biết: “Mùa hè, em thích nhất là được ba mẹ dẫn đi mua sách, em thích đọc nhiều loại sách, trong đó em đặc biệt thích đọc những mẫu chuyện về Bác Hồ, chuyện kể về các anh hùng dân tộc. Em sẽ dành nhiều thời gian để đọc sách trong mùa hè này”.

Một số loại sách dành cho thiếu nhi chiếm ưu thế trong mùa hè năm nay có thể kể đến như: Thần đồng đất Việt, Doremon, Conan hay Siêu nhân Zetman, Riô chàng ngốc, Truyện tranh hài Chú Thoàng, Bác sĩ Aibôlít, Truyện kể lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều em tỏ ra quan tâm đến đề tài “Những tấm gương hiếu thảo, hiếu học”. Đây là quyển sách có tính giáo dục sâu sắc cho các em thiếu nhi, thông qua các câu chuyện về những tấm gương vượt khó hiếu học, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ... thiếu nhi sẽ học tập được đức tính vượt khó trong học tập, biết quan tâm, giúp đỡ, hiếu thảo với ông, bà, cha mẹ... Đây cũng là loại sách được nhiều phụ huynh quan tâm chọn mua cho con. Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, ngụ phường 1, thành phố Cao Lãnh nhận xét: Những loại sách này rất có ích cho trẻ, trẻ đọc sẽ nhận thức được thế nào là đúng, sai, việc nào không nên làm, giúp trẻ rèn luyện đức tính chăm chỉ, vượt khó, lễ phép, hiếu thảo với người lớn.

Bên cạnh sách giáo dục đạo đức, các em thiếu nhi còn có cơ hội trải lòng với bộ Truyện cổ tích Việt Nam do nhà xuất bản Dân Trí xuất bản cuối năm 2011, bộ truyện gồm 4 quyển, mỗi quyển có 12 mẫu truyện. Các em sẽ được làm quen với nhiều nhân vật có những tích cách khác nhau, những câu chuyện trong bộ truyện thể hiện sự nhân đạo, công bằng, cái thiện luôn chiến thắng cái ác, giúp các em khám phá niềm vui của cuộc sống và học được những đạo lý đơn giản mà sâu sắc . Em Nguyễn Gia Cát Tường (9 tuổi) ngụ phường 2, thành phố Cao Lãnh cho biết: “Hè này, em được bà đưa đến thư viện để đọc sách và vui chơi, em quan tâm nhất là thể loại truyện cổ tích Việt Nam với các câu chuyện: Cứu vật trả ơn, Tấm Cám, Hổ trả ơn... Qua các câu chuyện, em học tập được nhiều điều tốt, tránh làm điều xấu, biết báo đáp công ơn của những người đã giúp đỡ mình... Em mong muốn có nhiều điều kiện tiếp cận với những quyển sách hay để áp dụng cho bản thân trong việc học tập và giải trí”.

Để thuận lợi cho các em thiếu nhi trong việc đọc sách, đầu năm 2012, Thư viện Đồng Tháp đã ra mắt Thư viện sách thiếu nhi, nhằm phục vụ cho tất cả các thiếu nhi đến học tập và giải trí. Thư viện sách thiếu nhi của Thư viện Đồng Tháp phục vụ xuyên suốt từ thứ 3 đến chủ nhật, vào các buổi sáng, chiều và tối. Hàng tháng, Thư viện còn tổ chức các chuyên đề riêng dành cho các thiếu nhi tham gia vui chơi, giải trí... Đây là những hoạt động vui tươi, lành mạnh và bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em có những ngày hè thật sự bổ ích.

Lệ Chi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn