Trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 157 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Cập nhật ngày: 27/12/2023 05:03:42

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231227050445dt1-3.mp3

 

ĐTO - Ngày 26/12 (nhằm ngày 14/11 âm lịch), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Tháp Mười trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 157 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Đến dự có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.


Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương

Tại lễ tưởng niệm, đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ôn lại công lao của 2 vị anh hùng đã chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tưởng nhớ công ơn 2 vị anh hùng, lễ tưởng niệm năm nay diễn ra từ ngày 26 - 28/12/2023 (nhằm ngày 14 - 16/11 âm lịch) với phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm các nghi thức: Thỉnh sắc thần, cúng cầu an, lễ cúng Thần Nông, lễ Chánh tế Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: biểu diễn nghệ thuật; chiếu phim quảng bá hình ảnh, giá trị lịch sử - văn hóa của Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp; triển lãm ảnh nghệ thuật về sen và di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, làng nghề, quê hương Đồng Tháp; các hoạt động thể dục, thể thao...

Lễ tưởng niệm 157 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều nhằm tưởng nhớ công ơn 2 vị anh hùng dân tộc; ôn lại truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục thế hệ trẻ. Đồng thời góp phần giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo, tiềm năng du lịch của tỉnh Đồng Tháp, thu hút du khách thập phương đến với Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương.

Hoàng Kha

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn