“Ngôi nhà xanh - sạch - đẹp” góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn

Cập nhật ngày: 28/12/2015 13:42:03

Nhằm nâng cao ý thức của hội viên phụ nữ và người dân trong việc làm hàng rào, cổng ngõ, giữ gìn vệ sinh môi trường..., Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Bình đã tổ chức thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh - sạch - đẹp” tại một số xã cù lao trong huyện. Mô hình đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.


Cô Nguyễn Thị May cắt tỉa hàng rào cây xanh để tạo cảnh quan sạch, đẹp

Tuyến dân cư Rạch Mã Trường (ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề) còn nhiều hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng điều đặc biệt là đa số nhà dân đều có hàng rào, cổng ngõ. Tùy vào điều kiện kinh tế của từng hộ mà hàng rào có thể xây dựng kiên cố, làm bằng gỗ hay trồng cây xanh. Nhiều nhà được quét dọn sạch sẽ, dọn dẹp gọn gàng. Được như vậy vì nhiều chị em ở đây là thành viên Tổ phụ nữ ngôi nhà xanh - sạch - đẹp. Cô Nguyễn Thị May (SN 1960) ở ấp Tân Bình Hạ cho biết: “Tham gia tổ này gần 1 năm, được chị em tuyên truyền, vận động nên tôi biết cách phân loại và xử lý rác. Tôi cũng đã trồng hàng rào cây xanh trước nhà để vừa đẹp, vừa quản lý, bảo vệ trẻ nhỏ tốt hơn và hạn chế tình trạng trộm cắp”.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Huề Mai Thị Kim Hiên thông tin: Mô hình “Ngôi nhà xanh - sạch - đẹp” được làm điểm tại ấp Tân Bình Hạ. Thời gian tới, sẽ nhân rộng ra các ấp khác trong xã, bởi hiệu quả mang lại tốt, giúp nâng cao ý thức chị em trong việc tạo cảnh quan nhà cửa sạch đẹp. Đồng tình với ý kiến đó, bà Lê Thị Thanh Thúy - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Tân Bình Hạ nói thêm: Ban đầu thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm tuyên truyền, dần dần chị em hiểu nên tích cực tham gia.

Theo Hội LHPN huyện Thanh Bình, bằng nhiều hình thức khác nhau, Hội LHPN đã vận động và thành lập được 4 Tổ phụ nữ ngôi nhà xanh - sạch - đẹp ở 4 xã (Tân Huề, Tân Long, Tân Quới, Tân Bình) với tổng cộng hơn 60 thành viên làm nòng cốt. Thông qua các thành viên nòng cốt đã có thêm 290 chị em tham gia.

Tuy mô hình này mới thành lập và hoạt động gần 1 năm nay nhưng đã mang lại hiệu quả tích cực. Các tổ đã vận động được trên 140 gia đình làm mới và sửa chữa hàng rào, cổng ngõ. Nhiều thành viên trồng cây xanh, hoa kiểng tạo cảnh quan đẹp hơn. Chị em có ý thức dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, tiện lợi cho sinh hoạt; vệ sinh khu vực xung quanh nhà ở sạch sẽ để hạn chế các dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, H5N1... Hàng trăm gia đình biết cách phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và cam kết không gây ô nhiễm môi trường. Từ đó, các xã hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như phát sinh dịch bệnh nguy hiểm.

Ngoài ra, các tổ còn vận động thành viên thực hiện nhiều hình thức tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng, tạo điều kiện cho chị em vay vốn ưu đãi của ngân hàng để xây mới và sửa chữa được khoảng 100 nhà vệ sinh (tổng kinh phí gần 560 triệu đồng); sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Tổ phụ nữ ngôi nhà xanh - sạch - đẹp cũng tuyên truyền, hướng dẫn cách giáo dục con; quản lý tốt con em có nguy cơ vi phạm pháp luật; tham gia vận động trẻ bỏ học trở lại trường...

Mô hình “Ngôi nhà xanh - sạch - đẹp” đã góp phần thực hiện cuộc vận động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Qua đó, nâng cao sức khỏe nhân dân, thắt chặt thêm tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên phụ nữ. Đồng thời, tạo vẻ mỹ quan cho vùng nông thôn, góp phần giúp các xã thực hiện tiêu chí 17 (môi trường) trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhựt An

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn