3 khóm, ấp được công nhận “Cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình”

Cập nhật ngày: 04/01/2021 06:33:40

Mô hình “Cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình ODF” năm 2020 được triển khai tại khóm 1, Phường 3, khóm Tân Thuận (phường An Hòa) và ấp Phú An (xã Tân Phú Đông) từ tháng 4/2020 đến nay và được UBND TP.Sa Đéc công nhận đạt “Cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình” (ODF) năm 2020.


Trao Giấy khen của Sở Y tế cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình ODF. 
Ảnh: Hoài Thảo

Cụ thể, tại 3 khóm ấp được chọn làm điểm, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu đạt từ 96% đến trên 99%, hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt từ 96 - 100%, hộ gia đình sử dụng chung nhà tiêu với hộ gia đình khác dưới 4% và có từ 97 - 99% hộ gia đình có điểm rửa tay với chất làm sạch. Bên cạnh đó, 3 khóm, ấp đều không có tình trạng phóng uế bừa bãi ngoài cộng đồng, có tổ nhóm người theo dõi vệ sinh môi trường tại cộng đồng, có quy định về giữ vệ sinh môi trường trong bảng quy ước khóm ấp, tuy nhiên nội dung quy ước chưa nêu cụ thể quy chế thưởng phạt để phát hiện và ngăn chặn các hành vi đi tiêu bừa bãi.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế TP.Sa Đéc kêu gọi mọi người tích cực và nỗ lực duy trì mô hình Cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình ODF tại các khóm, ấp, góp phần thực hiện mục tiêu “Một Việt Nam chấm dứt phóng uế bừa bãi” vào năm 2025.

Sở Y tế tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể nhân viên y tế khóm, ấp có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Cộng đồng không phóng uế bừa bãi- Dự án vệ sinh nông thôn mới năm 2020.

Trúc Nguyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn