Alo! Chọn món...

Cập nhật ngày: 23/11/2012 13:34:55

Do bận rộn với công việc, để tiết kiệm thời gian nên một số người ăn cơm trưa tại nơi làm việc. Nắm bắt nhu cầu trên, nhiều quán cơm tại thành phố Cao Lãnh sẵn sàng giao cơm tận nơi cho khách. Mô hình này giúp người kinh doanh “giữ chân” khách hàng, còn người dùng cơm cũng tiết kiệm được thời gian khi không cần đi đến quán.


Nhân viên mang cơm cho khách

Các dịch vụ giao cơm tận nơi tập trung chủ yếu tại phường 2, thành phố Cao Lãnh. Chỉ cần khách hàng nhấc điện thoại: “Alo! một gà xào... tại địa chỉ...” sẽ có người mang cơm đến tận nơi mà không cần tính thêm tiền vận chuyển. Chị Phạm Thảo Quyên (Sinh năm 1985) - chủ quán cơm Thảo Quyên, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Cao Lãnh cho biết: “Hiện nay, nhu cầu của khách hàng ngày càng cao. Đa số khách hàng là những công chức, viên chức nhà nước, do bận bịu nhiều việc nên không có nhiều thời gian để đi đến quán mà ăn. Vì thế, quán đã có ý tưởng giao tận nơi làm việc cho khách. Nhờ vậy, quán tôi kinh doanh ngày càng khá hơn”.

Mỗi ngày, quán chị đều mang thực đơn đi phát cho những khách hàng quen thuộc để họ tiện gọi món. Có ngày khách không gọi cơm, hôm sau chị vẫn mang thực đơn đến. Có khi khách chỉ gọi 1 phần chị cũng vui vẻ cho người mang đến. Chị Quyên nói: “Khách gọi bao nhiêu cũng mang đến tận nơi. Buôn bán bây giờ khó khăn lắm, nên chìu lòng khách hàng may ra còn kinh doanh được”. Quán cơm Thảo Quyên còn có thêm dịch vụ giao nước uống kèm theo nếu khách có nhu cầu.

Ngoài quán cơm Thảo Quyên, quán Cơm Bình Dân (đường Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Cao Lãnh) cũng thực hiện việc giao cơm tận nơi cho khách. Cô Huỳnh Thị Kim Ba (Sinh năm 1951) - chủ quán cơm chia sẻ: “Ngày nay, nhiều người đi làm, công việc bận rộn ít có thời gian. Vì vậy, tôi nghĩ ra ý tưởng giao hàng tận nơi cho khách”.

Anh Võ Văn Công - nhân viên bảo vệ Ngân hàng Đông Á Cao Lãnh cho biết: “Nhà trọ xa nên tôi thường nghỉ trưa tại chỗ. Từ khi biết có những quán cơm giao tận nơi, tôi thường xuyên gọi điện đặt cơm để đỡ tốn công đi đến các quán ăn. Tôi thấy dịch vụ này tiện lợi cho những người làm việc mà không có nhiều thời gian như tôi”. Anh Công còn cho biết, nhiều nhân viên ngân hàng và bạn bè cùng làm bảo vệ với anh cũng thường xuyên ăn cơm tại cơ quan.

Giao cơm tận nơi cho khách đã đáp ứng được nhu cầu đời sống xã hội. Việc kinh doanh này không chỉ tạo thu nhập cho người kinh doanh, mà còn giúp những công chức văn phòng, lao động phổ thông có thêm thời gian nghỉ ngơi và tập trung nhiều hơn cho công việc.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn