Đồng Tháp tổ chức bắn pháo hoa ở 4 địa phương trong đêm giao thừa 2013

Cập nhật ngày: 21/11/2012 05:11:10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái vừa làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan để bàn về kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013.


Quang cảnh cuộc họp

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền thống yêu nước, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi và cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tích cực thi đua, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2013 và những năm tiếp theo, các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ 2013 trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức những chuỗi sự kiện như: hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, thi đấu thể dục - thể thao ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh; tổ chức trang trí khẩu hiệu tuyên truyền, chỉnh trang đô thị; thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ người nghèo;...

Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa tại 4 địa phương gồm: thành phố Cao Lãnh, thị xã SaĐéc, thị xã Hồng Ngự và huyện Lấp Vò. Trong đó, lễ hội Hoa xuân SaĐéc và lễ hội Giao thừa mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ 2013 được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú.

Cao điểm đợt hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân 2013 trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 1/2/2013 đến ngày 15/2/2012 (nhằm ngày 21 đến mùng 6 Tết Nguyên đán).

Qua làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Thái chỉ đạo các sở, ngành chú ý công tác tuyên truyền phải thiết thực, gắn với việc quảng bá hình ảnh của tỉnh và các ngày lễ lớn; chú ý khâu tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

P.Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn