Bảo trợ học sinh, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật ngày: 10/10/2017 06:36:24

ĐTO - Quỹ Bảo trợ Trẻ em (BTTE) tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) hàng năm đều có chương trình giúp đỡ học sinh (HS), trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Cùng với các nhà tài trợ, hơn 5 năm qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết (TNHH MTV XSKT) Đồng Tháp luôn dành một phần kinh phí tài trợ gửi đến Quỹ BTTE tỉnh.


Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp (từ trái sang, đứng thứ 8, hàng sau) tặng học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi

Năm học 2016-2017, Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp đã hỗ trợ Quỹ BTTE 50 triệu đồng; số tiền trên được chuyển đến các em HS trong dịp Tết, dịp đầu năm học mới thông qua các phần quà thiết thực cho các em như: học bổng, xe đạp, quần áo, dụng cụ học tập... Sự góp sức của công ty cùng với các đơn vị, mạnh thường quân khác trong, ngoài tỉnh đã được chuyển đến trẻ em, HS nghèo. Đặc biệt, có nhiều em nhận học bổng liên tục nhiều năm liền do đạt học lực giỏi, khá như em Trương Ngọc Thảo - HS Trường THCS Lưu Văn Lang, TP.Sa Đéc, gia đình Thảo thuộc hộ nghèo, cha mẹ làm thuê có thu nhập không ổn định; được thầy cô, gia đình động viên Thảo vẫn chăm chỉ đến trường. Quỹ BTTE hỗ trợ em học bổng 3 năm liên tục, giúp em vượt qua khó khăn. Em Huỳnh Cao Sơn - HS Trường THCS Lưu Văn Lang cũng được nhận học bổng 2 năm, giúp em phần nào vơi bớt gánh nặng mưu sinh với hoàn cảnh ba em bỏ đi, mẹ bán vé số nuôi em ăn học, thương mẹ vất vả nên ngoài giờ học, em cũng đi bán vé số phụ mẹ lo cho cuộc sống gia đình. Em Nguyễn Hoài An - HS Trường THPT Tháp Mười, gia đình thuộc hộ nghèo, ba bỏ rơi, mẹ bị nhiễm chất độc hóa học nên cuộc sống đôi lúc tưởng như bế tắc, khi được xét học bổng, An đã yên tâm đến trường với thành tích suốt 11 năm liền là HS khá, giỏi.

Những suất học bổng của Quỹ BTTE tỉnh không chỉ dành cho HS THCS, THPT mà còn dành cho HS Tiểu học như trường hợp của em Nguyễn Ngọc Khánh Hưng - HS Trường Tiểu học Hòa Khánh. Hiện Hưng đang sống với bà nội do mẹ bỏ đi, cha có vợ khác; bà của Hưng không còn sức lao động, 2 bà cháu phải ở tạm nhà người quen, ngoài giờ đến lớp, em đi phụ việc lặt vặt kiếm được 60.000 đồng/ngày để trang trải cuộc sống.

Đáp lại tấm lòng của các nhà tài trợ, năm học 2016-2017, 80% các em HS được nhận học bổng đều vượt qua khó khăn học tập tốt, duy trì kết quả học tập khá giỏi, có nhiều em được hỗ trợ học bổng nhiều năm liền đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; tỷ lệ kết quả học tập của các em đạt 41,80% xếp loại giỏi, 39,34% loại khá, 12,3% loại trung bình, 6,56% nghỉ học và chuyển đi nơi khác. Mỗi năm, Quỹ BTTE đều duy trì các suất học bổng, phần quà đối với từng em có thành tích tốt để việc học của các em không bị gián đoạn.

Năm học 2017-2018, tính đến tháng 8/2017, có 22 tập thể, đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ cho Quỹ BTTE học bổng dành tặng các em HS có hoàn cảnh nghèo với số tiền hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp tiếp tục gửi hỗ trợ 30 triệu đồng đến Quỹ BTTE để chuyển thành những suất học bổng gửi đến HS nghèo học giỏi trong toàn tỉnh.

Chị Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Quỹ BTTE cho biết: “Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp đồng hành cùng Quỹ BTTE hơn 5 năm, mỗi năm, công ty đều hỗ trợ Quỹ để chuyển đến trẻ em, HS nghèo cần sự giúp đỡ. Từ sự hỗ trợ trên, chúng tôi chuyển đến các em những phần quà Tết, những suất học bổng, quần áo... Ngay từ đầu năm học, mỗi em đều được cấp 1 phiếu học bổng, đến cuối năm học, các em tự viết thư trực tiếp vào phiếu học bổng và gửi phiếu cho nhà trường xác nhận kết quả học tập. Phòng LĐ-TB&XH huyện, thị xã, thành phố sẽ thu hồi phiếu và gửi về Quỹ BTTE tỉnh khi vừa kết thúc năm học, chúng tôi sẽ chuyển kết quả học tập của các em cho nhà tài trợ biết... Nếu các em nào có học lực không tốt sẽ thay thế bằng các em khác, tuy nhiên đa số các em đều nỗ lực để năm sau tiếp tục được nhận học bổng. Do nhận học bổng liên tục các năm học nên các em vẫn đến lớp, quyết tâm học tập, không bỏ học, nghỉ học giữa chừng. Có thể nói, sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp thời gian qua đã giúp đỡ kịp thời cho nhiều em HS, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn