Buôn bán ế ẩm, tiểu thương Chợ Thực phẩm Sa Đéc kiến nghị bỏ lệnh cấm xe vào chợ

Cập nhật ngày: 13/04/2015 12:51:39

Từ cuối năm 2013 đến nay, nhiều lượt hộ tiểu thương mua bán ở Chợ Thực phẩm Sa Đéc đã liên tiếp gửi đơn cho các ngành chức năng của TP.Sa Đéc yêu cầu bãi bỏ lệnh cấm xe hai bánh vào khu vực chợ để bà con buôn bán được thuận lợi hơn.

Dù rất nhiều quầy hàng bày bán, nhưng vào buổi sáng có rất ít người vào khu vực Chợ Thực phẩm Sa Đéc mua hàng

 “Chợ chính” thưa thớt, “chợ phụ” đông ken

Sự việc bắt đầu từ tháng 12/2013 khi UBND TP.Sa Đéc thực hiện việc di dời hơn 160 hộ kinh doanh, mua bán dưới lòng đường Lưu Văn Lang, thuộc khóm 2, phường 2 (người dân thường gọi là chợ Bà Châu) về vỉa hè đường Nguyễn Huệ (đoạn từ cầu Hòa Khánh đến Thành đoàn Sa Đéc, gọi tắt là chợ Bà Châu mới) nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị và tránh gây ách tắc giao thông trên đường Lưu Văn Lang. Nhưng do không thực hiện lệnh cấm xe vào chợ buổi sáng như khu vực chợ Thực phẩm Sa Đéc cách đó không xa đang áp dụng, đã gây ảnh hưởng đến việc mua bán của nhiều tiểu thương ở chợ Thực phẩm Sa Đéc.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, bán gà vịt ở chợ Thực phẩm Sa Đéc nói: “Chợ Bà Châu di dời lên chỉ cách khu chợ thực phẩm không bao xa và bán đầy đủ các mặt hàng lại không có lệnh cấm xe vào chợ, trong khi đó chúng tôi buôn bán ở đây lại có lệnh cấm xe rất bất hợp lý. Vì chợ này muốn vào phải gửi xe phiền phức nên người ta thường đi chợ Bà Châu. Buổi sáng ở đây bán ế lắm”.

Như lời chị Ngọc, dù mới hơn 7 giờ sáng, nhưng cảnh mua bán của các tiểu thương Chợ Thực phẩm Sa Đéc khá đìu hiu, chỉ vài người mua, dù hàng hóa, thịt cá, rau quả được chuẩn bị đầy ắp.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, một tiểu thương có thâm niên gần 20 năm bán rau quả ở Chợ Thực phẩm Sa Đéc than vãn: “Tôi bán ở đây nhiều năm rồi, thường buổi sáng bán rất được nhưng hiện nay hàng bán ra chẳng là bao. Trước đây, buổi sáng bán được mười phần thì giờ chỉ còn ba phần. Vì xe được vô chợ Bà Châu thoải mái nên giờ người ta đi chợ bên đó hết rồi”.

Khác hẳn với cảnh vắng lặng ở Chợ Thực phẩm Sa Đéc, chỉ cách đó chưa đầy 100m là cảnh mua bán nhộn nhịp, tấp nập ở chợ Bà Châu. Do không có lệnh cấm xe nên người đi chợ được tự do cho xe ra, vào chợ. “Thuận tiện”, không tốn phí giữ xe nên buổi sáng chợ Bà Châu địa điểm mới luôn đông khách.

Chị Nguyễn Thị Nhung - mua bán thịt heo ở chợ Bà Châu cho biết: “Bán ở đây giá thuê mặt bằng bằng chợ cũ, tuy nhiên chợ rộng hơn và khách đông hơn nên lượng hàng của tôi bán ra gấp rưỡi chợ cũ”.

Khó thay đổi

Do tình cảnh mua bán của tiểu thương ở hai chợ đối lập nhau, nên nhiều tiểu thương Chợ Thực phẩm Sa Đéc đã gửi đơn cho UBND TP.Sa Đéc đề nghị bãi bỏ lệnh cấm xe vào chợ Sa Đéc, hoặc thực hiện lệnh cấm đối với khu chợ Bà Châu mới.

Sự thiệt thòi của nhiều tiểu thương mua bán ở Chợ Thực phẩm Sa Đéc là thế, nhưng ngành chức năng của TP.Sa Đéc chưa tìm ra được giải pháp phù hợp để giải quyết.

Theo Ban Quản lý Chợ Sa Đéc, trước đây khi chưa có lệnh cấm xe hai bánh vào khu vực Chợ Thực phẩm Sa Đéc, nơi đây luôn trong tình trạng phức tạp. Nạn trộm cắp, móc túi thường diễn ra nên việc đảm bảo an ninh trật tự ở chợ Sa Đéc rất khó khăn. Từ năm 2007 đến nay, thực hiện công văn số 323/UBND-KT, ngày 27/12/2007 của UBND TX.Sa Đéc (nay là TP.Sa Đéc), Ban Quản lý Chợ Sa Đéc đã thực hiện việc cấm xe vào chợ trong giờ cao điểm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ 30 phút hằng ngày. Việc cấm này đã được tiểu thương và nhân dân đồng tình. Trật tự, an toàn trong khu vực chợ được đảm bảo, hạn chế tối đa tình trạng trộm cắp, móc túi trong khu vực chợ, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho các tiểu thương.

Các hộ tiểu thương ở Chợ Thực phẩm Sa Đéc làm đơn yêu cầu bỏ lệnh cấm xe vào chợ hoặc cấm xe vào chợ Bà Châu mới, theo Ban Quản lý Chợ Sa Đéc các yêu cầu này rất khó thực hiện trong thời điểm hiện tại.

Ông Lê Minh Vui - Phó trưởng ban Quản lý Chợ Sa Đéc cho biết: “Sau khi dời chợ Bà Châu đến địa điểm mới, các hộ mua bán ở Chợ Thực phẩm có làm đơn gửi UBND thành phố xin bỏ lệnh cấm xe vào chợ vì ảnh hưởng đến việc buôn bán, hoặc áp dụng luôn lệnh cấm xe vào chợ Bà Châu mới. Nhưng qua xem xét các ngành chức năng thành phố thống nhất duy trì lệnh cấm xe ở chợ Sa Đéc. Đồng thời không cấm xe vào chợ Bà Châu mới, vì chợ được bố trí một bên bờ kè đường Nguyễn Huệ, chủ yếu các hộ dân bán hàng tự sản, tự tiêu và chỉ nhóm từ lúc 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là giải tán. Khu vực trên không còn chỗ để bố trí bãi giữ xe”.

Cũng theo ông Lê Minh Vui thì ngoài hoạt động của chợ trên tuyến đường này còn có các hộ kinh doanh ngành hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng và thời gian qua các hộ này cũng đã có đơn yêu cầu UBND TP.Sa Đéc không được cấm xe vào khu vực chợ Bà Châu mới, vì nếu cấm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của họ, do đó việc không cấm xe vào chợ Bà Châu mới là hợp lý.

Để có thể áp dụng lệnh cấm xe vào chợ Bà Châu, theo lãnh đạo Ban Quản lý Chợ Sa Đéc, thời gian tới UBND TP.Sa Đéc sẽ thực hiện giải tỏa một số hộ dân còn lại trên đường Nguyễn Huệ đoạn trước Thành đoàn Sa Đéc để thực hiện bờ kè. Tận dụng vỉa hè khi bờ kè thi công xong, Ban Quản lý Chợ Sa Đéc sẽ đề nghị lên cấp trên được bố trí bãi giữ xe cho người dân.

Thời gian qua, việc buôn bán của các tiểu thương chợ Thực phẩm Sa Đéc rơi vào tình trạng ế ẩm khi di dời chợ Bà Châu đến địa điểm mới. Thiết nghĩ, trong trường hợp Ban Quản lý chợ Sa Đéc không thể bãi bỏ lệnh cấm xe vào chợ đối với khu vực chợ Sa Đéc như đang áp dụng hoặc áp dụng lệnh cấm đối với chợ Bà Châu mới, ngành chức năng TP.Sa Đéc cần xem xét áp dụng chính sách khác để hỗ trợ giúp các tiểu thương an tâm mua bán.

PHÚ THUẬN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn