Xã Phú Thành A

Đơn vị nhiều năm liền làm tốt công tác dân số ở huyện Tam Nông

Cập nhật ngày: 13/04/2015 12:46:27

Phú Thành A tuy là xã vùng sâu của huyện Tam Nông, điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kiến thức về kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ),... còn hạn chế nhưng với sự nhiệt tình, năng nỗ của đội ngũ làm công tác dân số (DS) ở địa phương, nhiều năm qua, xã có mức sinh giảm, hạn chế tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh, dịch vụ KHHGĐ đạt hiệu quả, chất lượng dân số dần được nâng lên... là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác DS-KHHGĐ của huyện Tam Nông.

Cộng tác viên dân số xã đến tận nhà người dân tư vấn tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình

Cụ thể năm 2014, đồng loạt các chỉ số về tỷ số giới tính khi sinh, con thứ 3, tỷ suất sinh đều giảm so với cùng kỳ, tỷ lệ mất cân bằng giới tính trên địa bàn từng bước hạn chế. Đặc biệt, việc áp dụng các dịch vụ KHHGĐ đều tăng: đã vận động được 898 ca KHHGĐ, đạt 115,72% kế hoạch năm, các chỉ tiêu như triệt sản, đặt vòng, thuốc cấy, bao cao su,... đều đạt trên 100%.

Đáng chú ý là suy nghĩ sinh nhiều con để phụ giúp lao động, sinh đủ trai đủ gái cho vui nhà vui cửa cũng dần biến mất. Vợ chồng anh Tạ Văn Soài (ở cụm dân cư ấp Long Phú A) dù có 2 con trai nhưng vợ chồng anh đã quyết định kế hoạch không sinh thêm để chăm sóc, giáo dục tốt cho các con. Anh Soài chia sẻ: “Trai gái gì cũng con, điều cốt yếu là phải lo được cho chúng ăn học tử tế, đến nơi đến chốn, thành người có ích cho xã hội. Đủ trai đủ gái mà không lo được đàng hoàng thì khổ thân cho chúng sau này. Như tôi có tới 9 anh em, nhà ba mẹ thì nghèo làm mướn kiếm sống. Mấy anh em lập gia đình ra riêng cũng nghề làm thuê. Nhờ chỉ có 2 con, vợ chồng tôi chịu khó, tập trung làm ăn phát triển kinh tế gia đình nên đã tạo được 20 công ruộng, cất được ngôi nhà kiên cố, 2 con cũng học giỏi, chăm ngoan”.

Theo cô Đinh Thị Tuyết Sương - cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã, để làm tốt công tác DS-KHHGĐ, Ban DS-KHHGĐ xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai sâu rộng chương trình mục tiêu về công tác dân số đến từng khu dân cư, hộ gia đình và người dân. Hàng năm, Ban DS-KHHGĐ xã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,... nâng chất lượng công tác truyền thông dân số bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp, họp tổ, nhóm, hội thảo, văn nghệ,... qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân, đồng thời trang bị các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản để người dân tự biết cách bảo vệ sức khỏe cho chính mình, giữ gìn hạnh phúc gia đình và tích cực tham gia phát triển kinh tế, công tác xã hội.

Một trong những nhân tố quan trọng đem đến sự thành công của xã trong công tác DS-KHKGĐ là có đội ngũ cộng tác viên (CTV) năng nỗ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao. Hiện tại, Phú Thành A có 15 CTV làm công tác dân số. Các CTV có mặt ở tất cả các xóm, ấp cập nhật những số liệu tin cậy về DS-KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Đặc biệt, các CTV thường xuyên “Đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền vận động các gia đình thực hiện Pháp lệnh Dân số, phổ biến các biện pháp KHHGĐ, cấp phát bao cao su... vận động họ có thái độ tích cực và hành vi có lợi về DS-KHHGĐ. Hàng tháng, Ban DS-KHHGĐ xã đều tổ chức họp đội ngũ CTV để nắm tình hình, truyền đạt những nội dung, kiến thức mới và tạo điều kiện cho CTV trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Vì vậy, đội ngũ CTV của xã luôn cập nhật thông tin kịp thời và nắm vững kiến thức chuyên môn.

Với những hiệu quả đạt được trong công tác DS-KHHGĐ, Phú Thành A đã 10 lần vinh dự nhận giải Tập thể xã cộng đồng của UBND tỉnh và Bằng khen của Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ về Tập thể xuất sắc phong trào thi đua 5 năm liền (2001 - 2005) trong công tác DS-KHHGĐ.

BÍCH LIỄU

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn