Các địa phương tổ chức Đại lễ Phật đản

Cập nhật ngày: 15/05/2019 05:54:50

Tại Chùa Long Sơn (xã Tân Phú), chùa Thanh Lập (xã Trường Xuân) và chùa Linh Sơn (xã Mỹ Hiệp), Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam (PGVN) các huyện Thanh Bình, Tháp Mười và Cao Lãnh đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 - Dương lịch 2019.

Sau nghi thức dâng hoa, tặng quà mừng Đại lễ Phật đản, đại diện Ban Trị sự Giáo hội PGVN tỉnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563 của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội PGVN gửi đến tăng ni, phật tử Việt Nam trong nước và ngoài nước nhân mùa Phật đản; đại diện Ban Trị sự PGVN huyện Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh đọc diễn văn nêu bật ý nghĩa thiết thực của Đại lễ Phật đản với Phật giáo; đại diện lãnh đạo các địa phương gửi lời chúc đến toàn thể tăng ni, phật tử có một mùa Phật đản vui tươi, an lạc,...


Chùa Thanh Lập trao bảng tượng trưng hỗ trợ công tác an sinh xã hội

Dịp này, Ban Trị sự PGVN huyện Thanh Bình đã tặng 100 phần quà cho hộ nghèo ở địa phương (300.000 đồng/phần). Tổng số tiền 30 triệu đồng, do các phật tử đóng góp. Ban Trị sự PGVN huyện Tháp Mười và các tự viện, doanh nghiệp tại huyện nhà hỗ trợ xây 3 cây cầu, 20 căn nhà nhân ái, khuyến học và phát quà cho người nghèo. Ban Trị sự PGVN huyện Cao Lãnh ủng hộ tịnh tài để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết và trao 200 phần quà giúp người nghèo khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Vừa qua, tại chùa Phước Long, xã Tân Nhuận Đông, Ban Trị sự Phật giáo (TSPG) huyện Châu Thành cũng đã tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019.

Những năm qua, Ban TSPG và tăng ni, phật tử  huyện Châu Thành  đã chung tay, tích cực trong công tác an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tạo nên phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bà con, phật tử tích cực tham gia xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, thực hiện phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương huyện nhà ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Ban TSPG huyện Châu Thành đã trao tặng gần 400 phần quà cho các hộ nghèo ở địa phương. Tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

Trần Thắng - Thanh Dự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn