Cần sớm giải quyết cho người dân có nước sạch sử dụng

Cập nhật ngày: 03/10/2016 10:29:21

ĐTO - Có nước sạch sử dụng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình là mong muốn bức thiết của người dân sống dọc tuyến sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự. Tuy nhiên, hiện nay các trạm cấp nước (TCN) ở địa phương đã xuống cấp nhiều, chất lượng nước không hợp vệ sinh, trong khi đó đường nước do Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đã kéo đến địa phương nhưng người dân không được sử dụng.


Người dân xã Thường Thới Hậu A phản ánh về chất lượng nước

Hiện nay, người dân xã Thường Thới Tiền A đang rất bức xúc về tình trạng cung cấp nước không đảm bảo và chất lượng nước không hợp vệ sinh của các TCN ở địa phương. Theo người dân, thời gian đầu khi các TCN đi vào hoạt động thì chất lượng nước tạm ổn, tuy nhiên vài năm trở lại đây chất lượng nước ngày càng tệ, gần đây thì nước từ TCN cung cấp cho các hộ dân không khác gì nước sông, nước bị đục, cặn đỏ ngầu, khi mở vòi nước phải xả bỏ 1 lúc thì mới có thể sử dụng được. Một số hộ có máy bơm thì tự bơm nước dưới sông lên sử dụng, còn lại đa số là những hộ dân nghèo, không có máy bơm nên vẫn phải sử dụng nước từ các TCN này.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân địa phương bày tỏ sự lo lắng, bức xúc trước tình trạng nước được cung cấp không đảm bảo vệ sinh, sức khỏe cho người sử dụng, các hộ dân phải lóng phèn lại để sử dụng đỡ, trẻ con ở đây tắm nước này thường hay bị bệnh ngứa ngoài da. Chất lượng nước kém, việc cung cấp nước cũng không ổn định, thường hay cúp nước bất chợt và hàng ngày đến chiều tối thì cúp nước, sáng hôm sau mới có lại. Tình trạng cúp nước thường xảy ra là do các TCN được đầu tư đã lâu nhưng không được duy tu, bảo dưỡng, hiện nay đã xuống cấp, thường hay bị hư hỏng. Việc kiểm định chất lượng nước thì do chủ khai thác TCN tự lấy mẫu đem đi kiểm định, kết quả thế nào đạt hay không người dân cũng không được biết.

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đã kéo đường ống nước đến xã, người dân địa phương rất mừng vì sẽ có nước sạch sử dụng. Thế nhưng do bị chủ khai thác các TCN không đồng ý và ngăn cản, nên đến nay các hộ dân nơi đây vẫn phải tiếp tục sử dụng nước từ các TCN ở địa phương. Người dân địa phương bức xúc cho biết, nguyên nhân là vì hợp đồng giữa chủ khai thác các TCN trên với UBND xã được ký trước đây kéo dài đến 15 năm, hiện nay thời gian hợp đồng còn đến 6 hay 7 năm nên chủ khai thác các TCN đã ngăn cản không cho công ty trên vào cung cấp nước. Mong muốn của người dân địa phương là chính quyền cần có cách giải quyết cho người dân có nguồn nước sạch sử dụng để bảo vệ sức khỏe.


Nước do Trạm cấp nước cung cấp cho các hộ dân bị cặn, đục đỏ ngầu

Theo lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự, nhu cầu nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường của người dân ở địa phương là rất cấp thiết nhưng việc vận động các chủ khai thác TCN ở các xã bàn giao cho công ty lại gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân trước đây khi được bàn giao quản lý các TCN do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh đầu tư, UBND các xã mời gọi đầu tư bằng hình thức xã hội hóa, ký hợp đồng dài hạn với một số chủ cơ sở mà không báo cáo UBND huyện. Nay các chủ cơ sở không đồng ý với chủ trương thu hồi đường nước họ đang khai thác và yêu cầu bồi thường với giá rất cao. UBND huyện Hồng Ngự đã kiến nghị tỉnh sớm thẩm định giá trị tài sản và bồi thường hỗ trợ các TCN dọc tuyến sông Sở Thượng để bàn giao công ty cung cấp nước cho các hộ dân ở 2 xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới hậu B.

Mong rằng, các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết ổn thỏa vấn đề thu hồi đường nước và bồi thường cho chủ khai thác các TCN trên để người dân ở địa phương có nước sạch sử dụng trong sinh hoạt, nhằm bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nông thôn.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn