Cẩn trọng phòng ngừa giông lốc trong mùa mưa bão

Cập nhật ngày: 17/08/2021 06:27:56

ĐTO - Thời gian gần đây, tình trạng mưa lớn kèm theo giông lốc xuất hiện ở hầu hết các địa phương trong tỉnh đã làm nhiều căn nhà bị sập và tốc mái. Ngành chức năng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa nguy cơ thiệt hại do mưa lớn, giông lốc gây ra.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm 2021 đến ngày 5/8/2021, mưa lớn, giông lốc đã làm sập hoàn toàn 11 căn nhà, 239 căn bị tốc mái xiêu vẹo; gãy đổ 9 trụ điện, 16 cây xanh; đứt 3 đường dây diện trung thế và gây thiệt hại nhẹ khoảng 270ha diện tích lúa vụ hè thu giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Riêng từ tháng 7/2021 đến nay, tại 11/12 huyện, thành phố (trừ Tam Nông) liên tục xuất hiện mưa kèm giông lốc làm sập hoàn toàn 6 căn nhà và tốc mái, xiêu vẹo 164 căn nhà; đổ ngã cây xanh, nhiều đường điện trung thế và hư hại nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, ước thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng.


Một căn nhà bị tốc mái do giông lốc tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười

Tại huyện Tháp Mười, cơn mưa lớn kèm theo giông mạnh vào đêm 19/7/2021 đã làm tốc mái hoàn toàn 2 căn nhà của 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tháp Mười. Đó là căn nhà của ông Lê Minh Khoa thuộc diện hộ cận nghèo ở ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An và bà Mai Thị Quế Anh thuộc diện hộ khó khăn ở Ấp 4, xã Láng Biển. Lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười đã đến động viên và trao hỗ trợ cho mỗi hộ 10 triệu đồng. Quan tâm, chia sẻ khó khăn với các hộ bị thiệt hại do thiên tai, UBND các xã Mỹ An và Láng Biển đã cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình khắc phục sự cố. Ông Trần Phú Quý – Phó Chủ tịch UBND xã Láng Biển cho biết: “Ngay trong đêm xảy ra giông lốc, lực lượng dân quân, quân sự và Công an xã đã được huy động đến để hỗ trợ gia đình bà Mai Thị Quế Anh di dời, làm lại mái nhà. Nhờ sự nỗ lực và khẩn trương của các lực lượng, căn nhà được khắc phục chỉ trong 1 ngày. Do hoàn cảnh của bà Quế Anh thuộc diện khó khăn, nên UBND xã đã trao một số nhu yếu phẩm gồm 50kg gạo và 1 thùng mì, qua đó giúp gia đình sớm ổn định đời sống...”.

Tại huyện Châu Thành, hiện tượng mưa lớn, giông lốc cũng gây thiệt hại nhà dân tại nhiều địa bàn của huyện. Gia đình ông Bạch Hồng Sơn (SN 1949, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Hựu) là hộ nghèo có căn nhà bị tốc mái và xiêu vẹo không thể sửa chữa trong đợt giông lốc xảy ra vào ngày 27/7/2021. UBND xã đã tạm ứng 10 triệu đồng và lập hồ sơ đề nghị UBND huyện có hình thức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai cho hộ ông Bạch Hồng Sơn. Trước hoàn cảnh khó khăn của ông Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành hỗ trợ thêm số tiền 25 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng dân quân, quân sự, công an của xã, ngày 11/6 vừa qua, căn nhà mới của ông Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhiều mạnh thường quân cũng tặng thêm gạo, mì và các nhu yếu phẩm, thiết bị gia dụng giúp gia đình ông Sơn sớm ổn định đời sống.


Hộ ông Bạch Hồng Sơn (thứ 3, từ phải sang) được chính quyền địa phương và mạnh thường quân hỗ trợ cất lại nhà mới

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, trong tháng 7/2021, trên địa bàn huyện có 4 đợt mưa, giông lốc làm tốc mái 30 căn nhà và sập 3 căn, tổng thiệt hại ước tính khoảng 270 triệu đồng. Gần nhất là cơn giông lốc lúc 12 giờ 30 phút ngày 27/7/2021 đã làm tốc mái 17 căn nhà của người dân ở các xã: Hòa Tân, An Phú Thuận, Phú Long, Tân Bình, An Nhơn và Tân Nhuận Đông và thị trấn Cái Tàu Hạ, ước thiệt hại hơn 80 triệu đồng.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo, từ khoảng giữa tháng 8 đến đầu tháng 9/2021, thời tiết trên địa bàn tỉnh có nắng gián đoạn, có mưa rào và giông rải rác nhiều nơi và có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: giông lốc, sấm sét, gió giật, mưa lớn cục bộ. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là giông lốc, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết và chủ động ứng phó. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và người dân kiểm tra, chằng chéo, gia cố nhà cửa, các công trình kết cấu hạ tầng, công trình công cộng,... đề phòng lốc xoáy và gió mạnh, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản trong mùa mưa bão.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn