Chủ động bảo vệ sản xuất, an toàn người dân mùa lũ

Cập nhật ngày: 07/08/2017 16:54:41

ĐTO - Sáng 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm 2017.


Quang cảnh hội nghị

Từ 1/1/2017 - 31/7, thiên tai đã làm 1 người chết do sét đánh, 4 người bị thương, sập 24 căn nhà, tốc mái 293 căn, sạt lở 7,92ha đất ven sông,… Ước thiệt hại 28,485 tỷ đồng, tăng 13,669 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh, dự báo lũ năm 2017 sẽ cao hơn năm 2016 ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,1 - 0,3m.

Hiện một số địa phương có diện tích lúa người dân tự ý xuống giống chưa thu hoạch như: huyện Hồng Ngự còn 100ha, Tháp Mười 250ha, Lấp Vò 820ha. Dự kiến đến cuối tháng 8, giữa tháng 9 thu hoạch dứt điểm.

Đối với những ô bao đã thu hoạch xong, các địa phương vận động người dân xả lũ đón phù sa. Đồng thời, ngành nông nghiệp huyện có kế hoạch kiểm soát, gia cố đê bao, sắp xếp lại lịch thời vụ thời gian tới hợp lý hơn, duy trì các đội cứu hộ cứu nạn, nhóm trẻ cộng đồng, phổ cập cho trẻ em.


Đê bao ở ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự được gia cố để bảo vệ lúa thu đông

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các ngành Công an, Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra hoạt động bến đò ngang, giao thông đường thủy nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân.

Đối với những địa phương xả lũ, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương yêu cầu phải có sự điều tiết phù hợp, đảm bảo không gây mâu thuẫn giữa sản xuất lúa với cây ăn trái, thủy sản và khu vực dân cư sinh sống.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng cũng đề nghị các địa phương thực hiện phòng, chống thiên tai phải tính toán trước mắt, lâu dài gắn với tình hình thực tế địa phương; có giải pháp bảo vệ sản xuất lúa vụ thu đông, vườn cây ăn trái. Với những khu vực sạt lở cần đầu tư trang thiết bị, công nghệ phục vụ tốt công tác phòng, chống sạt lở, thiên tai; di dời dân đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, với phương châm phòng ngừa là chính chứ không để xảy ra thiệt hại rồi mới khắc phục.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn