Dòng kênh “rác thải”

Cập nhật ngày: 07/08/2017 10:04:11

ĐTO - Đó là cụm từ mà nhiều người dân địa phương dùng gọi dòng kênh Họa Đồ (đoạn từ Cầu Sáu Quốc đến khu vực tiếp giáp Bến xe Lai Vung) thuộc 2 ấp Long Thành và Long Bửu, xã Hòa Long, huyện Lai Vung. Nguyên nhân do con kênh bị đủ thứ các loại rác thải lấp đầy, nước kênh màu đen, bốc mùi hôi khó chịu.


Kênh Họa Đồ tràn ngập rác thải

Tổng chiều dài của đoạn kênh hơn 1km. Nhiều người dân cho hay, kênh Họa Đồ trước đây thông thương, ghe tàu qua lại thuận tiện. Cách nay hơn 5 năm, để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, huyện Lai Vung đã cho lấp một đầu con kênh tại vị trí tiếp giáp ra Kênh Chợ Hòa Long để làm Bến xe Lai Vung khiến cho kênh Họa Đồ trở thành kênh cùng không lối thoát.

Theo ông Võ Văn Thôi ngụ ấp Long Bửu, xã Hòa Long: lúc trước con kênh này thông thương, nước kênh có thể tắm giặt, nhưng từ khi lấp phần đầu kênh đến nay, nước đọng, cỏ rác mọc đầy. Mùa này nước nhiều chứ vào mùa khô nước kênh đen thui bốc mùi thối kinh khủng.

Dọc theo đoạn kênh Họa Đồ đoạn từ Cầu Sáu Quốc đến khu vực tiếp giáp với Bến xe Lai Vung có trên 140 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu sinh sống, trong đó có không ít trẻ nhỏ. Tình trạng cỏ rác gây ô nhiễm dòng kênh, khiến người dân rất bất an.

Qua quan sát thực tế, gần hơn phân nửa chiều dài đoạn kênh Họa Đồ chìm ngập trong đủ thứ rác thải sinh hoạt như bao nilon, thùng xốp,... phủ kín giáp cả bề mặt con kênh rộng hơn 20m.

Sở dĩ kênh Họa Đồ bị biến thành con kênh “rác thải” là do còn nhiều người dân chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vô tư bỏ rác xuống kênh dù địa phương đã có nhiều biện pháp tuyên truyền. Ông Trần Bửu Kiếm - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Long cho hay: Việc ô nhiễm kênh Họa Đồ địa phương cũng nhận thấy từ lâu. Chúng tôi chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể xã phối hợp với Ban Nhân dân các ấp tuyên truyền, vận động các hộ dân và cho làm cam kết bảo vệ môi trường, không xả rác xuống kênh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn xả rác gây ô nhiễm.

Theo nhiều người dân sống dọc kênh Họa Đồ, họ rất đồng tình hưởng ứng việc địa phương vận động bảo vệ môi trường, không xả rác xuống dòng kênh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều hộ không có cách nào xử lý rác nên phải quăng rác xuống kênh.

Ông Lê Văn Lộc nhà ở kênh Họa Đồ thuộc ấp Bửu Long, xã Hòa Long, cho biết: “Chúng tôi được địa phương tuyên truyền không vứt rác xuống sông, phải đào hố chôn lấp và tìm cách xử lý rác. Nhưng nhiều hộ dân ở đây chỉ có cái nền nhà để ở thì làm sao đào hố xử lý, bắt buộc họ phải xả rác xuống sông. Các hộ dân ở đây đã nhiều lần đề nghị địa phương cho xe rác đến thu gom rác, chúng tôi trả phí nhưng được trả lời đường hẹp xe thu gom rác không vào vận chuyển được nên thôi...”.

Ông Trần Bửu Kiếm cho biết thêm: Trước đây, huyện cũng có giải pháp sẽ lấp kênh Họa Đồ để tránh ô nhiễm nhưng nhiều hộ dân không đồng tình vì sợ ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm này, UBND xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức người dân không xả rác xuống kênh. Xã đang tiến hành phối hợp với các phòng, ban của huyện tiến hành giải pháp nạo vét kênh, kết hợp thu gom rác thải dưới lòng kênh đi xử lý với kinh phí 60 triệu đồng. Hiện đã hợp đồng đơn vị thi công, đang chỉnh sửa khâu thiết kế để thực hiện.

Các giải pháp mà ngành chức năng huyện Lai Vung đề ra bước đầu chỉ giải quyết tình trạng rác thải ứ đọng hiện tại. Thiết nghĩ về lâu dài địa phương cần tiến hành cho xe thu gom rác thải sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân, đồng thời thường xuyên thực hiện tuyên truyền nâng cao ý thức của các hộ dân dọc tuyến kênh không xả rác xuống kênh để bảo vệ môi trường. Có như thế mới trả lại tên đẹp của dòng kênh Họa Đồ.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn