Chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 07/05/2021 10:27:48

ĐTO - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, đã xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành và có nguy cơ lây lan ra các địa phương khác, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với tinh thần tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhất là chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ 3, từ trái sang) đến thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 2 (ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ)

Chủ động ứng phó tình huống xấu

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh Đồng Tháp không chỉ được tập trung thực hiện ở khu vực biên giới mà còn được đẩy mạnh trong khu vực nội địa. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ động xây dựng các phương án ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Theo lãnh đạo Sở Y tế, UBND tỉnh đã có kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia và các quốc gia khác có dịch bệnh từ Campuchia về tỉnh Đồng Tháp. Bố trí 12 điểm cư trú tạm thời cho kiều bào tại 3 huyện, thành phố biên giới với sức chứa từ 4.050 - 5.400 người. Trong tình huống kiều bào về nước lên đến 10.000 người cùng một thời điểm thì phải huy động 12 huyện, thành phố tham gia công tác cách ly y tế tập trung.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Hóa – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Hồng Ngự cho biết, thực hiện theo sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, BVĐK khu vực Hồng Ngự đang xây dựng phương án ứng phó dịch bệnh trên tinh thần cao nhất và tình huống xấu nhất. Theo đó, BVĐK khu vực Hồng Ngự sẽ tận dụng các cơ sở vật chất hiện có (kể cả phòng họp, hội trường...) và nguồn nhân lực tại chỗ, trong đó có việc huy động lực lượng y sĩ, bác sĩ tại các phòng mạch tư trên địa bàn TP.Hồng Ngự.

Đồng thời đề nghị Sở Y tế hỗ trợ tỉnh thêm trang thiết bị y tế cũng như nhân viên y tế, y sĩ, bác sĩ từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19 ở nơi đầu tuyến. Hiện tại, BVĐK khu vực Hồng Ngự đã cơ bản chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận thực hiện cách ly, thu dung, điều trị các trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19 (nếu có) cũng như sàng lọc, phân luồng không để tình trạng lây chéo trong bệnh viện với tinh thần không chủ quan, lơ là trước tình hình diễn biến khá phức tạp của dịch bệnh trong và ngoài nước, nhất là khu vực biên giới.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Tạ Tùng Lâm – Phó Giám đốc Sở Y tế, đơn vị tham mưu UBND tỉnh thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Bệnh viện dã chiến này sử dụng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện có của Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự. Khi chuyển từ trạng thái Trung tâm Y tế sang bệnh viện dã chiến, những bệnh nhân, đối tượng khám chữa bệnh thông thường ở Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự sẽ được chuyển sang các cơ sở y tế lân cận. Cùng với bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, khu vực còn có bệnh viện dã chiến tại Phòng khám Đa khoa quân dân y Giồng Găng (huyện Tân Hồng) với quy mô 100 giường.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống dịch; phải xây dựng phương án phòng, chống dịch. Cần rà soát lại từng khâu (chuẩn bị, triển khai, hậu cần...) nhằm xây dựng phương án phòng, chống dịch hợp lý, tính khả thi cao. Cấp ủy các cấp phải chủ động lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với dịch theo phương châm “4 tại chỗ”: dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.


Lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự

Quản lý chặt tuyến biên giới

Tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp có 3 huyện, thành phố tiếp giáp tỉnh PrâyVeng, Vương quốc Campuchia với chiều dài khoảng hơn 50km. Cùng với các cấp, ngành, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp tăng cường lực lượng trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các cửa khẩu phụ, đưa dây chuyền kiểm soát phòng, chống dịch theo Nghị định số 112 của Chính phủ. Bộ Chỉ huy BĐBP tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Tháp xây dựng và điều chỉnh kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam, người Campuchia gốc Việt từ Campuchia và các quốc gia khác có dịch qua Campuchia về tỉnh Đồng Tháp.

Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh ở khu vực biên giới, BĐBP đã triển khai thêm các tổ, chốt cố định nhằm kiểm tra, kiểm soát các hoạt động ra vào khu vực biên giới. Đồng thời phối hợp lực lượng Công an, Quân sự địa phương tổ chức đóng nhiều chốt cố định, tổ kiểm soát lưu động trực cả ngày và đêm nhằm kịp thời phát hiện người lạ mặt ra vào biên giới. Thượng tá Trần Văn Sơn - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng) cho hay: “Đơn vị quản lý đoạn biên giới dài hơn 17km. Đồn biên phòng triển khai nhiều chốt quản lý, bảo vệ biên giới phòng, chống dịch bệnh với sự tham gia của lực lượng BĐBP, Công an, Quân sự tổ chức tuần tra, kiểm soát. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý một số trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định”.


Lực lượng Biên phòng và các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới

Còn Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự) bảo vệ đoạn biên giới hơn 7.000m, trong đó có đoạn biên giới trên sông dài 1.120m. Trung tá Lê Văn Thái - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước cho biết: “Đơn vị duy trì các chốt quản lý, bảo vệ và phòng, chống dịch Covid-19 trên đường bộ và đường thủy. Đặc biệt, các chốt trên sông thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) tăng cường trực chiến tuần tra, kiểm soát trên sông”.

Đại tá Nguyễn Quang Định - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Lực lượng BĐBP phối hợp lực lượng Công an, Quân sự địa phương tổ chức đóng các chốt cố định, tổ kiểm soát lưu động. Mới đây, BĐBP đã tiếp nhận thêm cán bộ, chiến sĩ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới. Từ ngày 20/2 - 3/5/2021, BĐBP phối hợp đưa đi cách ly 271 trường hợp nhập cảnh, trong đó, có 80 trường hợp nhập cảnh trái phép, 116 trường hợp nhập cảnh không đủ điều kiện, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 409 triệu đồng. Ngoài ra, còn bắt và xử lý 2 vụ (3 đối tượng) xuất cảnh trái phép; phát hiện 12 vụ với 84 người Campuchia gốc Việt nhập cảnh trái phép và đã tiến hành ngăn chặn, giáo dục, động viên quay trở lại Campuchia”.

Lực lượng Quân sự huyện, Công an, các xã biên giới: Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A, Thường Lạc (huyện Hồng Ngự) phối hợp với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu; ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu; xử lý nghiêm (kể cả về hình sự) các trường hợp cố tình xuất, nhập cảnh trái phép và tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu; có biện pháp tuyên truyền người dân có thân nhân ở nước ngoài và tạo điều kiện để công dân Việt Nam được nhập cảnh hợp pháp về nước và thực hiện nghiêm túc việc cách ly phòng, chống dịch theo quy định; tố giác tổ chức, cá nhân đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Công an cơ sở thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý dân cư theo chủ trương “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả ở vùng biên.

NHÓM PV CT-XH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn