Cơ hội lập nghiệp của học sinh THPT

Cập nhật ngày: 06/07/2016 06:14:10

Bằng đại học (ĐH) vẫn là mơ ước của phụ huynh, học sinh, là tiêu chuẩn và điều kiện để giúp nhiều người lập nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người có bằng ĐH vẫn bị thất nghiệp. Theo tôi, cơ hội phát triển sự nghiệp dành cho học sinh THPT không đăng ký xét tuyển vào ĐH vẫn còn tốt.

Nguyên nhân nào khiến các em thi THPT Quốc gia chỉ chọn nguyện vọng xét tốt nghiệp, không có nguyện vọng vào cao đẳng (CĐ), ĐH? Tôi nghĩ, không phải đa số các em này học lực không giỏi, sợ không được xét vào ĐH, CĐ mà chắc chắn các bậc phụ huynh và các em sẽ chọn con đường lập nghiệp. Có em sẽ đi làm ngay, giải quyết kinh tế gia đình rồi lấy bằng ĐH sau bằng cách vừa làm vừa học. Có em sẽ đi học một nghề ở trình độ CĐ mà bằng tốt nghiệp vẫn được gọi là kỹ sư hoặc cử nhân thực hành để đủ điều kiện làm việc sau khi tốt nghiệp và cơ hội việc làm dễ hơn, nhanh hơn vào ĐH, sau đó học liên thông lấy bằng ĐH hoàn toàn trong tầm tay. Có em chọn đường đi học trung cấp, CĐ nghề và kết hợp học ngoại ngữ để đi làm việc ở Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức... để giải quyết vấn đề kinh tế, kế đó là trải nghiệm cách làm ăn ở nước ngoài.

Chỉ sau 3 năm làm việc ở nước ngoài, các em có thể tích lũy từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Với vốn sống, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng nghề, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và đặc biệt là số vốn khá lớn, các em sẽ dễ dàng học tiếp để lấy bằng kỹ sư hoặc cử nhân và cơ hội việc làm ở các công ty đầu tư nước ngoài là rộng mở.

Chính sách khuyến khích của tỉnh đối với học sinh và người lao động đi học trung cấp, CĐ nghề là được đài thọ 100% học phí; người đi làm việc ở nước ngoài cần tiền làm chi phí được vay tín chấp từ 80 - 100%. Từ cuối năm 2014, tỉnh Đồng Tháp phát động tăng cường cho lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, đến nay có hơn 1.300 lao động đã xuất cảnh và có hơn 99% đã thành công.

Băng Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn