Huyện Hồng Ngự

Duy trì các mô hình bảo vệ trẻ em trong mùa lũ

Cập nhật ngày: 10/08/2017 06:40:41

ĐTO - Tính từ đầu năm đến nay, huyện Hồng Ngự xảy ra 1 vụ tai nạn đuối nước, làm 2 trẻ em (TE) tử vong. Để đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước cho TE, huyện Hồng Ngự đang tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ TE cho các gia đình; củng cố các nhóm trẻ cộng đồng; duy trì các mô hình bảo vệ TE tại các xã, phường, thị trấn...


Việc duy trì các nhóm trẻ cộng đồng giúp nhiều phụ huynh an tâm mưu sinh trong mùa lũ

Hồng Ngự chú trọng hoạt động các câu lạc bộ (CLB) TE tại các xã trong huyện và thực hiện điểm mô hình “Ngôi nhà an toàn” tại 2 xã Thường Phước 1 và Thường Thới Hậu A. Qua thực hiện mô hình, có trên 2.000 hộ gia đình cam kết đảm bảo tốt an toàn cho TE. Các CLB TE, sinh hoạt đều đặn hàng tháng; tuyên truyền cho TE các kỹ năng phòng tránh nguy hiểm, cách nhận biết nơi nguy hiểm...

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2012 -2016 toàn tỉnh có 217 TE tử vong do đuối nước. Riêng năm 2017, tính đến ngày 25/7/2017 toàn tỉnh có 21 TE bị đuối nước. Các địa phương có TE bị đuối nước là: Lấp Vò, Châu Thành, Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình, Lai Vung, Hồng Ngự, Tân Hồng và TP.Sa Đéc.

Ngoài ra, cán bộ lao động - thương binh xã hội các xã trực tiếp tuyên truyền cho các bậc phụ huynh trông giữ trẻ cẩn thận, không lơ là mất cảnh giác; phía sau nhà không nên để các hầm hố, ao, nước đọng dễ gây nguy hiểm cho trẻ. Trung tâm công tác Xã hội tỉnh, Ban Thanh Thiếu niên trường học tỉnh từ đầu năm đến nay cũng đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, giáo dục kỹ năng sống cho TE; tổ chức các trò chơi, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho TE tham gia.

Bên cạnh tuyên truyền, ngành giáo dục huyện Hồng Ngự cũng duy trì tổ chức 7 nhóm trẻ cộng đồng, bố trí tại các xã biên giới Thường Phước 1, Thường Phước 2, Phú Thuận A và Phú Thuận B. Đây là các xã có nguy cơ TE bị đuối nước cao vào mùa hè, đặc biệt là mùa lũ.

Nhóm trẻ cộng đồng Chòm Xoài ở ấp 1, xã Thường Phước 1 là một trong những nhóm trẻ được duy trì thực hiện nhiều năm qua. Chị Nguyễn Thị Hằng ngụ ấp 1, xã Thường Phước 1 chia sẻ: “Con tôi được 2 tuổi. Tôi gửi con ở điểm giữ trẻ cộng đồng được hơn 1 năm. Nhờ có điểm giữ trẻ này tôi đi làm cũng yên tâm hơn. Trước kia, tôi cho con ở nhà với chị nó trông giữ. Tôi đi làm mà cứ phập phồng, sợ con đi chơi gần mé nước nguy hiểm”.

Không riêng gì chị Hằng, mà nhiều phụ huynh có con nhỏ đều cho rằng, các nhóm trẻ cộng đồng đã giúp họ an tâm và có thể chuyên tâm làm việc. 7 nhóm trẻ cộng đồng trên địa bàn huyện Hồng Ngự hiện đang hoạt động tốt, mỗi nhóm lớp có từ 20 - 30 trẻ.

Theo ông Nguyễn Hữu Tiến - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Ngự: “Để các nhóm trẻ cộng đồng phát huy hiệu quả, sắp tới, ngành giáo dục huyện sẽ tăng cường rà soát về cơ sở vật chất tại các điểm giữ trẻ trong mùa mưa bão, nếu bị hư hỏng sẽ kịp thời khắc phục, kiểm tra vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời phối hợp cùng địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ đến các trường mẫu giáo, nhóm trẻ cộng đồng để đảm bảo an toàn cho trẻ, hạn chế thấp nhất tai nạn đuối nước xảy ra”.

Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao huyện tổ chức nhiều lớp phổ cập bơi, phòng tránh đuối nước cho TE. Năm 2017, theo kế hoạch huyện sẽ mở 75 lớp hỗ trợ cho hơn 1.800 TE biết bơi. Hiện nay, huyện có 4 hồ bơi composite, 4 hồ bơi kiên cố xã hội hóa, 1 hồ bơi tư nhân; tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh trên địa bàn đưa trẻ đến tập bơi hàng ngày.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao huyện cho biết: “Hiện các hồ bơi đã đáp ứng cơ bản về công tác dạy bơi của huyện. Riêng những xã còn khó khăn về hồ bơi như: Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B và xã Thường Phước 1, Trung tâm sẽ khắc phục khó khăn bằng cách làm các hồ bơi bằng giấy bạc để dạy bơi cho TE tạm thời. Các giáo viên thực hiện phổ cập bơi cũng đã được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trang bị các kiến thức, kỹ năng về bơi lội. Hiện công tác chuẩn bị phổ cập bơi của huyện đã sẵn sàng, đầu tháng 9/2017 huyện sẽ đồng loạt thực hiện tại các xã”.

Với nhiều giải pháp phòng, chống đuối nước, bảo đảm an toàn cho TE như trên; tin rằng huyện Hồng Ngự sẽ thực hiện tốt công tác bảo vệ TE, góp phần tạo cho TE môi trường sống an toàn, vui tươi.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn