Lợi ích thiết thực từ mô hình trồng rau sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hậu

Cập nhật ngày: 09/01/2015 14:02:17

Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ về thực hành tiết kiệm, năm 2013, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Long Hậu (huyện Lai Vung) triển khai thực hiện mô hình “Trồng rau sạch” trong cán bộ Hội. Qua quá trình thực hiện, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, được lãnh đạo địa phương quan tâm nhân rộng. Ban đầu, Tổ trồng rau sạch của xã chỉ vỏn vẹn 7 thành viên thực hiện trên địa bàn ấp Long Khánh, xã Long Hậu, rau các chị trồng là những loại dễ trồng như: cải xanh, rau muống, rau mầm, ngò gai, quế, rau thơm, hành, hẹ... Dần dần thấy được lợi ích thiết thực mà mô hình đem lại, các chị trong Ban chấp hành tuyên truyền nhân rộng mô hình. Đến nay, Tổ trồng rau sạch của xã có 18 chị tham gia.


Cô Nhiều thu hoạch rau muống

Gia đình chị Lê Thị Hồng ngụ ấp Long Khánh, sống chủ yếu bằng nghề nấu rượu, kinh tế cũng đủ đắp đổi qua ngày, từ khi tham gia Tổ trồng rau sạch chị chọn gừng là cây trồng chủ yếu bên cạnh các loại rau ăn sống và cây khoai từ. Chị Hồng cho biết, tận dụng tro trấu nấu rượu bón cho cây trồng rất tốt, bỏ công chăm sóc, tưới nước sau vài tháng là cho thu hoạch. Tháng 3/2014, chị xuống giống 200 chậu gừng và sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán 2015, thời điểm này gừng có giá cao trên 100.000 đồng/kg. Số tiền có được từ bán rau, củ tự trồng, chị có thể trang trải chi phí học tập của con trai đang học đại học và sinh hoạt phí của gia đình.

Tương tự, gia đình cô Nguyễn Phước Nhiều ở ấp Long Khánh ban đầu trồng rau để cải thiện bữa ăn và tiết kiệm chi phí. Sau đó, chỉ vài chậu mốp cũ, cô tận dụng trồng rau để làm chi phí trả tiền điện của gia đình. Vườn rau nhỏ nhà cô rất phong phú gồm: cải xanh, rau muống, ớt sừng trâu, hẹ.

Dịp đầu năm học mới (năm 2014), Tổ trồng rau sạch xã Long Hậu cũng đã xét cấp 14 suất học bổng cho 14 em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã bằng số tích lũy từ bán rau hàng ngày của các chị hội viên. Mô hình Trồng rau sạch của Hội LHPN xã Long Hậu được đánh giá cao vì giúp chị em tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình và hơn hết là biết cách tiết kiệm hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn.

Kim Phụng

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn